Nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và động vật hoang dã

ĐĂNG NGUYÊN 25/03/2023 14:52

(QNO) - Bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc phối hợp lồng ghép tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, các nghệ nhân, diễn viên Cơ Tu mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc về hành trình bảo tồn và phát triển rừng tự nhiên.

Các nghệ nhân Cơ Tu trình diễn vũ điệu tân tung - da dá truyền thống, tái hiện hoạt cảnh sinh hoạt đời sống dựa vào rừng. Ảnh: CTV
Các nghệ nhân Cơ Tu trình diễn vũ điệu tân tung - da dá truyền thống, tái hiện hoạt cảnh sinh hoạt đời sống dựa vào rừng. Ảnh: CTV

Tối qua 24/3, lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức lồng ghép với hoạt động tuyên truyền bảo vệ rừng và động vật hoang dã được Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với UBND xã Sông Kôn (Đông Giang) tổ chức, thu hút đông đảo người dân, học sinh và các nhóm bảo vệ rừng cộng đồng tại địa phương tham dự.

Anh Huỳnh Văn Trí - Bí thư Chi đoàn Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, chương trình được thực hiện nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, hướng đến kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1075 - 24/3/2023); 92 năm Ngày thày lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và 20 năm tái lập huyện Đông Giang (18/7/2003 - 18/7/2023).

Với chủ đề "Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã", chương trình nghệ thuật nhằm kêu gọi sự hưởng ứng, ngăn ngừa các mối nguy hại ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi trường sinh thái. Đây cũng là hoạt động truyền thông giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa và vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tác hại của việc săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm; trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ rừng nguyên sinh trong thời điểm hiện nay...

Một kiểm lâm viên trình diễn tiết mục giả tiếng kêu của thú rừng. Ảnh: CTV
Một kiểm lâm viên trình diễn tiết mục giả tiếng kêu của thú rừng. Ảnh: CTV

"Các tiết mục văn nghệ, kịch nói, vũ điệu tân tung - da dá... được lồng ghép theo một kịch bản xoay quanh công tác quản lý, bảo vệ rừng, các mối đe dọa tài nguyên và đa dạng sinh học. Bằng câu chuyện sinh động của chính cộng đồng địa phương, chương trình nghệ thuật kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức người dân, giúp thay đổi hành vi, các mối đe dọa, cũng như góp phần tăng cường công tác tham gia bảo vệ rừng và đa dạng sinh học" - anh Trí chia sẻ.

Ông Arất Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay, địa phương có một phần diện tích nằm vùng đệm của Vườn quốc gia Bạch Mã. Những năm qua, bằng công tác phối hợp, chính quyền xã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã.

Lãnh đạo xã Sông Kôn, Vườn quốc gia Bạch Mã cùng đoàn thanh niên tham gia trồng cây gây rừng tại Trường Tiểu học Sông Kôn. Ảnh: CTV
Lãnh đạo xã Sông Kôn, Vườn quốc gia Bạch Mã cùng đoàn thanh niên tham gia trồng cây gây rừng tại Trường Tiểu học Sông Kôn. Ảnh: CTV

Từ sự phối hợp chặt chẽ và triển khai xuyên suốt, công tác quản lý rừng, bảo vệ thiên nhiên đem lại hiệu quả tích cực; qua đó, giúp rừng ngày càng nhanh chóng phục hồi, các loài động thực vật được bảo vệ đảm bảo. "Thời gian tới, hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình phối hợp, nhất là trong công tác bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế cho người dân sống dựa vào rừng" - ông Trung nói.

Theo anh Alăng Ruôn - Bí thư Đoàn xã Sông Kôn, ngoài chương trình nghệ thuật, sáng nay 25/3, Chi đoàn Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã Sông Kôn tổ chức hoạt động "trồng cây gây rừng" tại điểm Trường Tiểu học Sông Kôn. Hơn 40 cây giống bản địa quý hiếm như lôi khoai, linh xanh... được trồng xung quanh khuôn viên của trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và động vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO