Ông Đinh Văn Hồng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh

THÀNH CÔNG 06/11/2021 11:55

(QNO) - Chiều 5.11, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh và quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Văn Hồng. Ảnh: T.C
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Văn Hồng. Ảnh: T.C

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Sở NN&PTNT.

Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Hồng - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh kể từ ngày 5.11.2021. Ông Đinh Văn Hồng cũng được UBND tỉnh cử phụ trách, điều hành Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh từ ngày 6.11.2021 đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc Vườn quốc gia Sông Thanh được công nhận không đơn giản chỉ là “nâng hạng”, mà còn thể hiện thông điệp quyết tâm của Quảng Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược quyết định sự phát triển của Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

Một điểm nghỉ ngơi lý tưởng trong Vườn quốc gia Sông Thanh. Ảnh: H.P
Một điểm nghỉ ngơi trong Vườn quốc gia Sông Thanh. Ảnh: H.P

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh ghi nhận những đóng góp của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trước đây; mong muốn cá nhân ông Đinh Văn Hồng và tập thể Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh ý thức rõ trách nhiệm, tầm quan trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện biên chế, nhân lực còn hạn chế, đề nghị đồng chí Phó Giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh và tập thể cán bộ, nhân viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tâm huyết. Sớm củng cố, kiện toàn bộ máy để phối hợp tốt với các địa phương, vườn quốc gia trong cả nước học hỏi kinh nghiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao” - đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.

Vườn quốc gia Sông Thanh có diện tích hơn 76.000ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Đinh Văn Hồng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO