Phát triển mạnh mô hình trồng rừng gỗ lớn

NHÃ PHƯƠNG - TÂM ĐAN 25/02/2022 07:28

Vài năm trở lại đây, ngành liên quan và chính quyền các địa phương của huyện Hiệp Đức tích cực hỗ trợ nông dân liên kết phát triển mạnh mô hình trồng rừng gỗ lớn theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung.

Tham quan mô hình trồng rừng gỗ lớn của HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận (Hiệp Đức). Ảnh: P.Đ
Tham quan mô hình trồng rừng gỗ lớn của HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận (Hiệp Đức). Ảnh: P.Đ

Ông Mai Tấn Tú ở thôn Thuận An (xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức) cho biết, gia đình có tổng cộng 16ha đất rừng, nhiều năm nay chủ yếu trồng keo lai nguyên liệu với thân gỗ nhỏ. Từ sự động viên, hướng dẫn, hỗ trợ của ngành nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương, năm 2019 ông Tú quyết định chuyển bớt 10ha đất sang liên kết với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hiệp Thuận trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC.

Theo ông Tú, ngoài việc được tham gia các khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại tổng hợp, ông còn được HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận hỗ trợ toàn bộ lượng cây giống trồng trên 10ha đất.

Áp dụng bài bản quy trình kỹ thuật, đặc biệt là giống keo tai tượng Úc có chất lượng tốt nên hầu hết diện tích rừng gỗ lớn phát triển rất nhanh. Thế nhưng, cuối tháng 10.2020, cơn bão số 9 khiến hàng loạt diện tích rừng gỗ lớn của ông Tú bị hư hại nghiêm trọng. Sau cơn bão số 9, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận, gia đình ông nhanh chóng trồng lại rừng. Hiện nay, 10ha rừng gỗ lớn sinh trưởng mạnh, phát triển tốt.

Năm 2021 toàn huyện Hiệp Đức trồng mới 1.100ha rừng gỗ lớn, lũy kế từ năm 2018 - 2021 đã trồng được gần 3.000ha. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025 bình quân hằng năm huyện trồng mới 1.200ha rừng gỗ lớn.

Ông Nguyễn Hữu Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận cho hay, năm 2018 đơn vị liên kết với các hộ dân ở địa phương tổ chức trồng 270ha rừng gỗ lớn bằng giống keo tai tượng của Úc. Sau đó, diện tích tiếp tục được mở rộng.

Đến cuối năm 2021, HTX liên kết với hơn 200 hộ dân trên địa bàn xã Hiệp Thuận và một số địa phương lân cận trồng 500ha rừng gỗ lớn và 824ha rừng theo chứng chỉ FSC. Những năm qua HTX phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hàng chục khóa tập huấn kỹ thuật và đầu tư 700 triệu đồng gieo ươm cây giống có chất lượng tốt cấp phát cho người dân.

Đồng thời HTX có cơ chế hỗ trợ vốn cho các hộ khó khăn để có điều kiện đầu tư chăm sóc những diện tích rừng gỗ lớn từ tuổi thứ 5 trở lên. Ngoài sự tiếp sức của HTX, theo Quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 14 của UBND tỉnh thì các hộ dân tham gia trồng rừng gỗ lớn còn được các cấp, ngành xem xét hỗ trợ với mức 8 triệu đồng/ha từ nguồn ngân sách.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát triển mạnh mô hình trồng rừng gỗ lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO