Tây Giang ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

ĐÌNH HIỆP 24/03/2021 10:21

(QNO) - Chiều 23.3, UBND huyện Tây Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021 và ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo 10 xã cùng với ngành kiểm lâm huyện ký cam kết bảo vệ rừng
Lãnh đạo 10 xã cùng ngành kiểm lâm huyện ký cam kết bảo vệ rừng. Ảnh: Đ.H

Tây Giang hiện có hơn 91 nghìn héc ta rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 70% với nhiều loại gỗ quý hiếm (lim, đỗ quyên, giổi) cùng sự đa dạng về hệ động thực vật quý hiếm còn sót lại trên dãy Trường Sơn. Đặc biệt khu rừng pơmu có hơn 2.000 cây, gồm 1.146 cây được công nhận Cây di sản Việt Nam. Độ che phủ của rừng còn cao (72,62%).

Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngành kiểm lâm huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng phát rừng già, rừng đầu nguồn làm nương rẫy. Trong năm 2020, lực lượng kiểm lâm thu, phá hủy 3.470 chiếc bẫy thú, chim, xử lý 18 vụ vi phạm lâm luật.

Thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách huyện Tây Giang
Ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách huyện Tây Giang. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra, Tây Giang còn thực hiện tốt việc giao khoán rừng cho người dân quản lý, bảo vệ. Hằng năm chi trả hơn 12,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. Năm 2021, 100% hộ dân ở 10 xã đã tự nguyện ký cam kết không xâm lấn vào rừng.

Tại hội nghị, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về công tác bảo vệ rừng; ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 và ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO