Tây Giang thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng

HIỀN THÚY 29/12/2021 17:23

(QNO) - Chiều 28.12, Hạt Kiểm lâm Tây Giang, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản.

Các đơn vị phối hợp tăng cường đi tuần tra, xử lý các vụ vi phạm bảo vệ rừng. Ảnh H.Thúy
Lực lượng kiểm lâm Tây Giang phối hợp tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: H.THÚY

Hội nghị đánh giá, qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, 3 đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn Tây Giang. Các đơn vị phối hợp kiểm tra 70 đợt phát đốt nương rẫy; 80 đợt tuyên truyền tại 63 thôn về không phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, không săn bắt và sử dụng động vật rừng trái pháp luật.

Các đơn vị còn triển khai hơn 160 đợt truy quét. Qua đó phát hiện 31 vụ vi phạm, phá hủy 15 lán trại dựng trái phép trong rừng; tiêu hủy, thu giữ 2.686 chiếc bẫy thú rừng; đẩy đuổi 18 lượt người xâm nhập vào rừng để khai thác dược liệu trái phép; tịch thu 10.900m3 gỗ xẻ các loại... Tổng số tiền phạt và bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước hơn 220 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO