Thế giới

Làn sóng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại châu Á

NAM VIỆT 29/02/2024 18:12

(QNO) - Nhiều quốc gia giàu có tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số vì số trẻ sơ sinh chào đời giảm mạnh.

z5203703953865_17d915340d0a860a7becb4349e4cb34c.jpg
Lớp học mầm non tại Hàn Quốc. Ảnh: Todayonline

Dù Chính phủ Hàn Quốc - quốc gia có tỷ lệ sinh con thấp nhất thế giới - chi hàng trăm tỷ USD để nâng cao tỷ lệ sinh nhưng số lượng em bé ra đời hằng năm liên tục giảm.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc vào ngày 28/2, tỷ lệ sinh ở nước này giảm 8% vào năm 2023 so với năm trước đó; trong khi các chuyên gia nói dân số gần 52 triệu người của Hàn Quốc hiện tại có thể giảm một nửa vào năm 2100 dựa trên tỷ lệ sinh trên.

Số trẻ sơ sinh trung bình một phụ nữ Hàn Quốc sinh trong đời giảm xuống 0,72 từ mức 0,78 vào năm 2022 và có thể giảm còn 0,68 vào năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 trẻ em cần thiết để duy trì dân số của Hàn Quốc ở mức hiện tại.

Kể từ năm 2006, Hàn Quốc áp dụng một số sáng kiến như chi hơn 360 nghìn tỷ won (270 tỷ USD) cho các lĩnh vực gồm trợ cấp chăm sóc trẻ em, cha mẹ được nhận tiền mặt trị giá 2 triệu won khi sinh con, nhưng tỷ lệ sinh vẫn giảm.

Các nhà nghiên cứu nhận định, áp lực về công việc, kinh tế, chi phí nuôi dạy con cái và xu hướng tận hưởng cuộc sống cá nhân... khiến tỷ lệ sinh ngày càng thấp không chỉ riêng Hàn Quốc.

z5203690425368_2a7b0b481361e917beda824e05e54e26.jpg
Dân số tại Nhật Bản giảm lỷ lục. Ảnh: Gettyimages

Ngày 27/2 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản thống kê sơ bộ, số trẻ sơ sinh chào đời tại Nhật đạt gần 759 nghìn trẻ vào năm 2023 - mức thấp kỷ lục trong năm thứ tám liên tiếp, chiếm một nửa con số khoảng 1,5 triệu trẻ chào đời vào năm 1983 và giảm 5,1% so với 800 nghìn trẻ sơ sinh của năm 2022.

Giữa đại dịch COVID-19, số lượng kết hôn vào năm 2020 tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, tiếp tục giảm vào năm 2021, góp phần dẫn đến sự sụt giảm số lượng sinh vào năm ngoái.

Viện Nghiên cứu an sinh xã hội và dân số Nhật Bản ước tính dân số nước này sẽ giảm xuống dưới 100 triệu người vào năm 2053 và xuống còn 88,08 triệu người vào năm 2065, so với 123 triệu người ở mức hiện tại.

Đầu tháng 2 này, Nhật Bản thông qua dự luật tăng cường các biện pháp nhằm giải quyết tỷ lệ sinh thấp, gồm tăng phúc lợi trẻ em và trợ cấp nghỉ phép chăm sóc trẻ em với kinh phí 3.600 tỷ yên (gần 24 triệu USD) hằng năm vào năm tài chính 2028.

z5203617105891_ab928993173124f918cf38e6c9588570.jpg
Trẻ em tại Singapore hòa vào không khí đón Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: MCI/Chwee

Trong thông điệp Tết Nguyên đán 2024, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các cặp vợ chồng trẻ "thêm một chú rồng nhỏ" vào gia đình trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm tại quốc đảo sư tử.

Ước tính sơ bộ cho thấy tổng tỷ suất sinh của Singapore giảm xuống mức 0,97 trong năm 2023, tiếp tục đà giảm so với mức thấp kỷ lục 1,04 vào năm 2022 và 1,12 vào năm 2021.

Để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh, từ năm 2023, Singapore chu cấp cho cặp vợ chồng số tiền mặt 11 nghìn đô la Singapore cho mỗi đứa con đầu lòng và 13 nghìn đô la Singapore cho mỗi đứa con tiếp theo, tăng gấp đôi thời gian nghỉ thai sản lên 4 tuần với khoản tài trợ của chính phủ, giảm học phí mầm non từ năm 2025, tạo môi trường thuận lợi cho việc nuôi dạy trẻ...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làn sóng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO