Giáo dục - Việc làm

Lan tỏa đất học Quảng Nam

XUÂN PHÚ 18/03/2024 09:00

Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải tại kỳ thi quốc gia, quốc tế nhằm kịp thời ghi nhận nỗ lực của thầy và trò đã làm vẻ vang đất học Quảng Nam, đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thi đua dạy và học trong toàn ngành giáo dục.

dsc_9078-1-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao thưởng cho HS đoạt giải nhất Lê Thảo Ngân (thứ hai từ bên phải). Ảnh: X.PHÚ

Niềm cảm hứng

Tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh (HS) đoạt giải tại kỳ thi HS giỏi quốc gia năm 2024 do Sở GD-ĐT tổ chức tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng bày tỏ niềm vui, ngưỡng mộ trước thành tích xuất sắc của các em và chia sẻ kết quả này cũng là niềm cảm hứng, là đề tài để ông phát biểu, trao đổi tại các diễn đàn, hội nghị các cấp, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng dành riêng hai phần quà cá nhân để tặng thưởng cho hai gương mặt xuất sắc đã làm rạng danh xứ Quảng là Đỗ Phú Quốc (Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - giải nhất môn Hóa) và Lê Thảo Ngân (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - giải nhất môn Sinh).

Để động viên, khen thưởng các em đạt thành tích tại kỳ thi HS giỏi quốc gia năm 2024, UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng với mức 3 triệu đồng cho HS đoạt giải nhất; 1,85 triệu đồng giải nhì; 1,1 triệu đồng giải ba; Sở GD-ĐT tặng giấy khen và tiền thưởng 540 nghìn đồng cho các em giải khuyến khích.

Ngoài ra, với sự vận động của Sở GD-ĐT, Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng và VNPT Quảng Nam thưởng mỗi HS đoạt giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng và giải khuyến khích 1 triệu đồng.

Ngoài ra, TP.Tam Kỳ khen thưởng 30 triệu đồng cho em Lê Thảo Ngân (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh khiêm) đoạt giải nhất môn Sinh.

Trước đó, tại lễ tuyên dương, khen thưởng HS Đỗ Phú Quốc đoạt huy chương Vàng môn Hóa học kỳ thi Olympic quốc tế năm 2023 (lúc đó đang học lớp 11), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết khi ký quyết định khen thưởng trong ông trào dâng cảm xúc bởi chưa bao giờ Quảng Nam có được thành tích cao như vậy.

Vị lãnh đạo tỉnh khẳng định Quảng Nam là đất học, đất hành động, tỉnh luôn dành sự quan tâm rất lớn cho giáo dục và thành tích đạt được tại các kỳ thi HS giỏi thể hiện tinh thần hiếu học, học giỏi, là niềm tự hào không chỉ của gia đình, ngành giáo dục mà của tất cả cán bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Lan tỏa

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cho rằng, thành tích gặt hái được tại kỳ thi HS giỏi quốc gia các năm gần đây không chỉ là niềm vui của bản thân các em, gia đình và nhà trường mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra toàn ngành. Từ đó, góp phần làm cho phong trào dạy và học, nhất là bồi dưỡng HS giỏi của tỉnh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các em đoạt giải HS giỏi quốc gia năm 2024. Ảnh: X.PHÚ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các em đoạt giải HS giỏi quốc gia năm 2024. Ảnh: X.PHÚ

Để có được thành tích cao ở sân chơi HS giỏi quốc gia, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao như đầu tư, tranh thủ thêm kinh phí từ nhiều nguồn, chủ động kết nối với bên ngoài để xây dựng tài nguyên giảng dạy có chất lượng, động viên nội bộ, tạo sự đồng thuận cao trong trường.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra thực hiện giờ giấc lên lớp, phê duyệt các chuyên đề bồi dưỡng của giáo viên. Các thầy cô tham gia bồi dưỡng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chủ động, linh hoạt trong công tác bồi dưỡng.

Một sự vào cuộc mạnh mẽ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, tích cực để cùng nâng cao trách nhiệm cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng chung của cả tỉnh.

Ông Tường đánh giá, kết quả đạt được tại kỳ thi HS giỏi quốc gia của Quảng Nam thời gian qua tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trong 5 năm gần đây, từ con số 33 giải năm 2020, 32 giải năm 2021, 34 giải năm 2022, tăng lên 42 giải năm 2023 và năm 2024 vượt lên gần gấp đôi với 71 giải, trong đó có 2 giải nhất là thành tích cao và ấn tượng nhất kể từ năm 1997.

“Kết quả HS giỏi quốc gia năm 2024 đưa Quảng Nam vươn lên xếp vị thứ 15 cả nước, thứ 5 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nếu tính từ Đà Nẵng trở vào chỉ xếp sau TP.Hồ Chí Minh về số lượng giải.

Đặc biệt, năm nay ngoài 2 trường THPT chuyên còn có 1 HS Trường THPT Núi Thành đoạt giải khuyến khích môn Tin học. Đây là thành quả đáng tự hào và ngành GD-ĐT trân trọng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các em HS, thầy cô đã mang vinh quang về cho tỉnh nhà” - ông Tường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa đất học Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO