Chính trị

Lan tỏa giá trị Bồ Bồ

KHÁNH LINH 06/05/2024 08:06

Bồ Bồ không chỉ là di tích lịch sử cách mạng mà còn là điểm du lịch sinh thái, về nguồn quan trọng cần được đầu tư khai thác, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

b8.jpg
Điện Bàn sẽ xây dựng tượng đài chiến thắng Bồ Bồ trở thành công viên di tích. Ảnh: H.H

Ngày 30/12/2008, di tích Bồ Bồ được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Tiếp đến, ngày 12/3 vừa qua, địa điểm chiến thắng Bồ Bồ một lần nữa được Bộ VH-TT&DL công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nhằm phát huy giá trị di tích, khơi dậy niềm tự hào và ý chí đấu tranh cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, thời gian qua bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu lịch sử địa phương, thị xã Điện Bàn đã thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công viên di tích tại khu vực tượng đài chiến thắng Bồ Bồ. Cụ thể, sẽ cải tạo, nâng cấp mở rộng diện tích khu vực tượng đài lên khoảng 2,1ha, kinh phí đầu tư 25 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, từ năm 2022 công trình đã được HĐND thị xã đưa vào danh mục đầu tư, UBND cũng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thị xã nghiên cứu làm việc với các bên liên quan để xác định ranh giới cắm mốc, chuyển đổi mục đích đất sử dụng, phân vùng di tích… bởi một phần diện tích dự án liên quan đất quốc phòng.

Vấn đề càng trở nên khó hơn khi ngày 12/3 vừa qua, địa điểm chiến thắng Bồ Bồ được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích quốc gia. Lúc này quy trình, thủ tục đầu tư, cải tạo công viên di tích đã thuộc thẩm quyền của tỉnh, kể cả ý kiến của Bộ VH-TT&DL, khiến thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thị xã Điện Bàn, mặc dù trong quy hoạch chung có khu công viên di tích Bồ Bồ, nhưng khó nhất hiện nay là nguồn vốn, thủ tục và mặt bằng vì phần lớn diện tích khu công viên nằm trên đất quân sự.

Cạnh đó, do khu công viên không phải công trình cấp thiết để ưu tiên nguồn vốn đầu tư nên dự án sẽ phải chờ.

“Mấy năm nay do hụt thu ngân sách nên Điện Bàn chủ yếu tập trung nguồn vốn đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu như hạ tầng giao thông… nên việc cải tạo xây dựng Công viên di tích Bồ Bồ dù rất ý nghĩa nhưng chắc sẽ phải lâu hơn” đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thị xã Điện Bàn thông tin.

Nằm trên độ cao 55m so với mặt nước biển, đồi Bồ Bồ với diện tích hơn 200ha được ví như Đà Lạt thu nhỏ bởi rừng thông caribe xanh mát. Từ đỉnh đồi có thể nhìn bao quát cả vùng rộng lớn của thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc và TP.Đà Nẵng.

Du lịch Bồ Bồ không chỉ là hành trình ngược về quá khứ tìm hiểu những chiến công của cha ông mà còn là những trải nghiệm khám phá thiên nhiên, tận hưởng không gian yên bình.

Năm 2006, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phước Tiến (Đà Nẵng) đầu tư du lịch vào Bồ Bồ (50ha). Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích dự án còn lại khoảng 11ha, tuy nhiên, do nhiều yếu tố như nguồn lực, vướng mặt bằng… nên đến nay khu du lịch vẫn chưa hoàn thành.

Bà Nguyễn Thúy Hằng cho biết: “Thị xã đã giao Phòng VH-TT rà soát lại các quy trình thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan, khi đó mới có giải pháp thúc đẩy du lịch Bồ Bồ phát triển”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa giá trị Bồ Bồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO