Giáo dục - Việc làm

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài đất Quảng

XUÂN PHÚ 18/07/2024 09:29

Phong trào khuyến học, khuyến tài tại đất học Quảng Nam luôn sôi nổi với nhiều hoạt động đa dạng, kịp thời động viên, khuyến khích học trò nỗ lực vượt khó, học giỏi.

dsc_7623.jpg
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi hàng năm. Ảnh: X.P

Tôn vinh sự học

Trải qua hơn 20 năm, Giải thưởng Phan Châu Trinh của TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh để lại nhiều ấn tượng. Với cách làm bài bản, quy mô lớn và duy trì đều đặn hàng năm, đến nay mỗi địa phương đã có khoảng 1.000 cá nhân được tôn vinh, trao thưởng.

Theo đánh giá, giải thưởng mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh mang bản sắc riêng của Tam Kỳ và Phú Ninh, tạo được giá trị tinh thần rất lớn, tôn vinh sự học, hỗ trợ tích cực cho phong trào thi đua của tuổi trẻ, khơi dậy ý chí học tập, nghiên cứu cho con em hai địa phương đang sinh sống trên mọi miền đất nước.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực qua 5 năm thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư, song Quảng Nam vẫn còn một số hạn chế như có 3 địa phương chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 49; còn 16 xã, thị trấn chưa thành lập hội KH.
Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 có 100% xã, phường, thị trấn có hội KH; 75% gia đình được công nhận gia đình học tập, 70% dòng họ học tập, 70% cộng đồng học tập, 80% đơn vị học tập, 50% công dân học tập; vận động quỹ KH tăng 10%.

Sau Tam Kỳ và Phú Ninh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng hình thành giải thưởng nhằm vinh danh các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu gây tiếng vang, như Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước, Giải thưởng Võ Chí Công huyện Núi Thành, Giải thưởng Phạm Phú Thứ của Điện Bàn.

Tương tự, học bổng Lê Thiện Trị huyện Duy Xuyên, học bổng Trần Quý Cáp TP.Hội An, Đỗ Đăng Tuyển huyện Đại Lộc, học bổng Thăng Bình hoặc quỹ ươm mầm huyện Tây Giang… kịp thời động viên, khuyến khích phong trào thi đua học tập, nghiên cứu sáng tạo trong thế hệ tương lai của địa phương.

Không chỉ lập ra giải thưởng, học bổng quy mô lớn phục vụ mục tiêu khuyến tài, các địa phương, đơn vị còn đẩy mạnh công tác khuyến học (KH), tạo ra phong trào “trăm hoa đua nở”.

Rất nhiều mô hình KH được tổ chức hiệu quả ở các địa phương như “Cây cau KH”, “Heo đất KH”, “Mỗi lao động một ngày công KH”, “Nhận đỡ đầu” hay các phong trào “Đứa con Biên phòng”, “Em nuôi Đoàn thanh niên” của các lực lượng vũ trang… đã tiếp sức kịp thời cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Hội KH tỉnh cho biết từ năm 2019 đến nay, các cấp hội KH toàn tỉnh huy động được hơn 363 tỷ đồng. Theo đó, đã kịp thời cấp phát hơn 1 triệu suất học bổng, khen thưởng với số tiền gần 307 tỷ đồng. Hội KH Tam Kỳ là một trong những đơn vị huy động được nguồn quỹ khá lớn với hơn 40 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Tình - Chủ tịch Hội KH Tam Kỳ, với sự vận động của địa phương, thời gian qua nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ học bổng cho con em Tam Kỳ, đáng chú ý như tổ chức Làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc, nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, Ngân hàng Cathay United…

dsc_2834.jpg
Học bổng bác sĩ Brooks trao cho học sinh Tam Kỳ. Ảnh: X.P

Sôi động các mô hình học tập

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Quảng Nam mới đây, ông Trần Văn Cận - Chủ tịch Hội KH tỉnh cho biết, hiện cả tỉnh có 18 hội KH cấp huyện; 8 hội KH cơ quan, đơn vị; 225 hội KH cấp xã; 1.059 chi hội KH thôn, khối phố và 8.747 ban KH khác (trường học, dòng họ, tôn giáo, đồng hương, tổ đoàn kết…).

Mạng lưới hội KH rộng khắp trên địa bàn tỉnh với 18% dân số là hội viên đã góp phần lan tỏa phong trào KH, khuyến tài, giúp động viên, khuyến khích nhiều học sinh vượt khó vươn lên, học giỏi.

Bên cạnh KH, khuyến tài, Quảng Nam cũng đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng xã hội học tập, trong đó tập trung xây dựng mô hình học tập, tạo sự chuyển biến nhận thức về học tập suốt đời trong nhân dân.

Báo cáo của Hội Kh tỉnh cho biết, đến nay cả tỉnh có hơn 287.300 gia đình học tập, 2.145 dòng họ học tập, 1.034 cộng đồng học tập, 179 đơn vị học tập cấp xã. Riêng công dân học tập, có gần 210 nghìn người đăng ký.

Theo đánh giá, việc xây dựng các mô hình học tập đều đạt và vượt chỉ tiêu giao theo Quyết định số 389 về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 677 về “Chương trình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ, tiêu biểu là các địa phương Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình, Tiên Phước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài đất Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO