Lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước

HOÀI NHI 08/05/2015 10:02

Những điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả được phát hiện và nhân rộng thông qua phong trào Thi đua yêu nước ở huyện Duy Xuyên đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Nhiều điển hình

Những năm qua, nhờ luôn tìm tòi, sáng tạo trong lao động, ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đưa giống cây trồng, con vật nuôi mới vào sản xuất nên rất nhiều hộ dân ở Duy Xuyên đã vươn lên làm giàu. Tiêu biểu như ông Nguyễn Đình Chín (thôn Trà Kiệu Tây, Duy Sơn) với mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh, đa con. Cách đây gần 10 năm, bám víu với 6 sào ruộng và hoa màu nhưng vẫn nghèo khó, ông Chín quyết định vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và mượn thêm bà con họ hàng mua cặp bò sinh sản về thả nuôi. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, lại chịu khó chăm sóc nên chưa đầy 2 năm sau ông đã thu lãi. Hiện nay, ngoài đàn bò 17 con, mỗi vụ ông Chín còn gieo trồng 12 sào lúa, hoa màu các loại và tận dụng phụ phẩm sẵn có để phát triển mạnh chăn nuôi heo nái sinh sản… Theo ông Chín, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm ông thu lãi ròng khoảng 155 triệu đồng từ mô hình kinh tế hộ. Không chỉ vậy, ông Chín còn tích cực hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi cho các hộ nghèo ở địa phương như Trần Hòa, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Văn Bình cùng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang vừa trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Duy Xuyên.Ảnh: HOÀI NHI
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang vừa trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Duy Xuyên.Ảnh: HOÀI NHI

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban dân chính thôn La Tháp Tây (xã Duy Hòa) tích cực vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, liên kết với doanh nghiệp sản xuất 25 - 30ha giống lúa hàng hóa mỗi vụ, qua đó giúp nông dân tăng hiệu quả kinh tế 20 - 30% so với sản xuất lúa thương phẩm. Đồng thời phát triển mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,82%. Đến nay, toàn thôn La Tháp Tây có 100% hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, có phương tiện nghe nhìn, đi lại.

Trên lĩnh vực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh không ngừng đổi mới công nghệ, mở rộng cơ sở sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông nhàn tại địa phương. Từ 2 cơ sở sản xuất gạch nhỏ lẻ ở xã Duy Hòa và Duy Châu năm 2010, đến nay đơn vị này có thêm cơ sở mới tại xã Duy Thu.

Chuyển biến mạnh mẽ

Mới đây, tại hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba lần lượt cho Trường Tiểu học số 3 Nam Phước và THCS Kim Đồng. Đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ngoài ra, UBND tỉnh và huyện Duy Xuyên cũng tặng cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong 5 năm qua.

Ông Lê Trung Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, hàng năm UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị và luôn hướng về cơ sở. Cạnh đó, việc bình xét luôn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là người trực tiếp lao động nên nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu năm 2010 tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên toàn huyện đạt 49.322 tấn thì đến năm 2014 là 55.241 tấn. Đặc biệt, huyện đã hình thành 12 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 385ha và đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa giống hàng hóa, nhờ vậy giá trị kinh tế tăng 20 - 30% so với canh tác lúa thường. Đi đôi với phát triển nông nghiệp hàng hóa, Duy Xuyên đã quy hoạch, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng một số cụm công nghiệp, thu hút hàng chục doanh nghiệp vào đầu tư, trong đó có 2 doanh nghiệp FDI của Thái Lan và Hàn Quốc đã hoạt động ổn định. Những năm qua, giá trị sản xuất CN-TTCN của Duy Xuyên tăng bình quân hàng năm hơn 22%. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 3.700 cơ sở sản xuất CN-TTCN, 92 công ty TNHH, 11 hợp tác xã nông nghiệp có tổ chức hoạt động ngành nghề, dịch vụ và 3.432 cơ sở chế biến, sản xuất cá thể công nghiệp… Đặc biệt, 5 năm trở lại đây Duy Xuyên đã huy động tối đa các nguồn vốn và phát huy nội lực trong nhân dân đầu tư 6.700 tỷ đồng (tăng 63% so với kế hoạch) xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu theo hướng đồng bộ. Ông Hoa nói: “Thời gian đến, phong trào Thi đua yêu nước ở huyện Duy Xuyên sẽ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững gắn với việc lựa chọn ngành nghề phát triển phù hợp lợi thế, tiềm năng của vùng. Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chú trọng công nghiệp - dịch vụ, tạo điều kiện, cơ hội thu hút lao động cho doanh nghiệp nhằm tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO