Với ông Lê Văn Hoàng, việc học và làm theo gương Bác Hồ xuất phát từ những điều giản dị, gần gũi trong cuộc sống, như lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”...
Việc gì có lợi cho dân thì làm
Dù không phải là đảng viên, không giữ chức vụ hay tham gia tổ chức chính trị - xã hội nào, ông Lê Văn Hoàng (tổ dân phố Phước Viên, thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn) vẫn là tấm gương sáng trong lòng người dân. Bằng những việc làm thiết thực, ông lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, gắn kết.
Dù đã ngoài 70 tuổi, ông Lê Văn Hoàng vẫn miệt mài với công tác xã hội như một mạch nguồn không bao giờ vơi cạn. Với ông, việc gì có lợi cho dân thì dù vất vả mấy cũng sẵn sàng làm.
Nổi bật trong những việc làm nghĩa tình của ông là công trình sân chơi thể thao tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Phước Viên. Công trình được hình thành từ nguồn kinh phí do ông vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp.
Không chỉ vận động, ông còn cùng người dân góp hàng chục ngày công làm sân bóng, dựng trụ, kéo lưới… Sân bóng chuyền hoàn thành, trở thành điểm sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.
“Mỗi sáng, mỗi chiều, nơi đây đều rộn ràng tiếng cười từ các hoạt động thể dục thể thao như bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh… Nhờ có sân chơi này, bà con có nơi công cộng để rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình làng nghĩa xóm” - bà Nguyễn Thị Yến, người dân tổ dân phố Phước Viên chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, ông Hoàng còn góp phần tích cực trong công cuộc phát triển hạ tầng tại khu dân cư. Cùng với tổ dân phố, ông vận động gần 200 hộ dân hiến gần 3ha đất và đóng góp hàng trăm ngày công để mở đường giao thông nông thôn, đường nội đồng.
Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp được hình thành, kết nối thuận lợi giữa các khu dân cư, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.
“Những việc làm đầy tâm huyết của ông Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần học và làm theo Bác từ những điều giản dị, gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàan kết, sẻ chia, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình”.
(Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Trung Phước)
Bằng uy tín và tâm huyết, ông Hoàng còn kêu gọi các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm triệu đồng xây dựng miếu làng - nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng. Vật liệu xây dựng như cát, sạn, xi măng do người dân đóng góp, còn quỹ tiền mặt gần 100 triệu đồng do ông trực tiếp quản lý đều được công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng tuyệt đối.
Nơi gửi gắm niềm tin
Hiện ông Hoàng kiêm nhiệm nhiều vai trò: Chi Hội trưởng Người cao tuổi tổ dân phố Phước Viên; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưỡng sinh; Hội trưởng Hội trợ táng tổ dân phố; Trưởng ban Miếu đình; Đội trưởng Đội văn nghệ tổ dân phố; Đội trưởng Đội tuồng; Đội trưởng Đội dân ca, bài chòi.
Dù không hưởng quyền lợi gì, ông vẫn điều hành các câu lạc bộ, đội, hội chu toàn, khoa học. Đặc biệt, ông đang quản lý khoảng 500 triệu đồng từ các quỹ xoay vòng, trợ táng, phúc lợi xã hội của tổ dân phố - tất cả đều rõ ràng, minh bạch, được người dân tín nhiệm cao.
Ông Hoàng chia sẻ: “Với 8 “cái trưởng” không lương, tôi chỉ mong góp chút công sức nhỏ, miễn việc làm đó mang lại lợi ích cho dân thì tôi làm. Học Bác không ở đâu xa, mà ở ngay việc vì cộng đồng, vì xóm làng mình”.
Như Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau do ông làm chủ nhiệm hiện hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo. Các thành viên góp vốn, cho vay quay vòng, hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi. Câu lạc bộ dưỡng sinh cũng duy trì sinh hoạt đều đặn, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi.
Theo bà Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Trung Phước, ông Lê Văn Hoàng là tấm gương tiêu biểu không chỉ trong phát triển kinh tế hộ mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác. Với uy tín, tinh thần trách nhiệm cao và tấm lòng vì cộng đồng, ông Hoàng đã góp phần vận động hiệu quả các phong trào hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.