(QNO) - Chiều 18/2, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Núi Thành), Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra nhiều mặt công tác của đơn vị.
Đoàn công tác tập trung kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Cùng tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành cũng có mặt tại buổi làm việc của đoàn công tác.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết thời gian qua đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ pháp luật, phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm hành chính trên biển. Đơn vị đã huy động hàng trăm lượt tàu, xuồng tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng yếu, phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên biển.
Lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền và xua đuổi gần 450 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cũng đạt nhiều kết quả đáng chú ý với 98 tàu thuyền bị xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 220 triệu đồng.
Ngoài ra, đơn vị đã bắt giữ và xử lý một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép tại vùng biển Đà Nẵng với tang vật 35.200 lít dầu DO không đạt tiêu chuẩn. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc này lên tới 85 triệu đồng, đồng thời bán phát mại tang vật vi phạm với số tiền thu về ngân sách hơn 525 triệu đồng.
Lực lượng Cảnh sát biển đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công 16 chuyên án, vụ án ma túy, trong đó khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng, bắt giữ tổng cộng 31 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tang vật.
Về công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), 21 đợt tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển và Luật Thủy sản tại các địa phương trọng điểm. Theo đó, hơn 8.900 cán bộ, đảng viên, ngư dân và học sinh được tiếp cận với các nội dung tuyên truyền, với hơn 12.700 tờ rơi, 3.800 cuốn sách Luật Cảnh sát biển và 1.500 tài liệu về Luật Thủy sản được cấp phát.
Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 không ghi nhận bất kỳ vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông hay vi phạm pháp luật nào trong đơn vị.
Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong việc triển khai công tác Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, phòng chống vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trên biển.
Thượng tướng lưu ý, đơn vị cần tiếp tục khắc phục các hạn chế còn tồn tại, tăng cường quán triệt các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, đồng thời duy trì tốt hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.