Lãnh đạo Sở VH-TT&DL đến Quảng Ngãi thăm hỏi gia đình cầu thủ đội bóng Trẻ Quảng Nam tử vong do tai nạn

T.VY 25/06/2023 19:54

(QNO) - Chiều tối nay 25/6, ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết đang ở nhà riêng của nạn nhân Võ Minh Hiếu tại tỉnh Quảng Ngãi để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Cầu thủ Lương Quang Huy đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: A.S
Cầu thủ Lương Quang Huy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: A.S

Cầu thủ Võ Minh Hiếu (SN 2002) là nạn nhân duy nhất tử vong trong vụ tai nạn lật xe chở đội bóng Trẻ Quảng Nam tại đèo Vi Ô Lắc  (địa điểm giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Kon Tum) vào trưa 25/6.

“Hiện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam - CLB Bóng đá Quảng Nam cũng đang trên đường vào nhà riêng của em Hiếu tại Quảng Ngãi. Về chế độ hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em Hiếu, Sở VH-TT&DL Quảng Nam sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đến thăm, chia buồn và sẽ bàn việc hỗ trợ cho nạn nhân” - ông Hải thông tin.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nhiều chấn thương ở tay, chân, bụng, cầu thủ Lương Quang Huy cho biết, trưa 25/6, xe chở đội bóng đang lưu thông trên đèo Vi Ô Lắc thuộc địa phận huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) thì bất ngờ gặp tai nạn.

“Lúc đó khoảng 11 giờ trưa, xe đang đổ đèo, trên xe có 30 người. Xe bất ngờ mất thắng, tài xế lúc này né một chiếc xe khác.

Xe có chiều hướng lao xuống vực, người trên xe lúc này chụp tay lái tấp vào taluy dương bên vách núi, lật nghiêng. Nếu không nhanh tay thì chúng tôi sẽ lao xuống vực rồi”, Huy kể.

Các cầu thủ đội bóng Trẻ Quảng Nam vừa ra khỏi ô tô
Các cầu thủ đội bóng Trẻ Quảng Nam vừa ra khỏi ô tô bị tai nạn trên đèo Vi Ô Lắc. Ảnh: THÙY DƯƠNG
Bị chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam còn có cầu thủ Nguyễn Phi Hùng và 1 cổ động viên lớn tuổi trú phường Hòa Hương (Tam Kỳ) bị gãy tay.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL đến Quảng Ngãi thăm hỏi gia đình cầu thủ đội bóng Trẻ Quảng Nam tử vong do tai nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO