Thăng Bình phấn đấu đưa 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài

GIANG BIÊN 28/04/2022 16:22

(QNO) - Năm 2022, huyện Thăng Bình phấn đấu đưa 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó thị trường Nhật Bản khoảng 85%; thị trường Hàn Quốc, Đài Loan... khoảng 15%.

Mục đích đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để đạt con số nêu trên, dự kiến tháng 5 và 6.2022, Thăng Bình tổ chức sàn tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tại 12 xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình phấn đấu đưa 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO