Lão nông tỷ phú ở Điện Thọ

H.LIÊN - P.PHƯƠNG 26/03/2019 06:54

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Đức Sơn (xã Điện Thọ, Điện Bàn) vẫn miệt mài phát triển 2 trang trại chăn nuôi tổng hợp, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm; đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Mô hình chăn nuôi gia trại của lão nông “tỷ phú” ở Điện Thọ. Ảnh: P.PHƯƠNG
Mô hình chăn nuôi gia trại của lão nông “tỷ phú” ở Điện Thọ. Ảnh: P.PHƯƠNG

Ông Nguyễn Đức Sơn (thôn kỳ Lam, Điện Thọ) có hơn 40 năm gắn bó với nghề chăn nuôi tổng hợp (heo, gà, bò). Từ năm 1978, ông đã làm việc ở Trại chăn nuôi Tiền Phong, cùng thời với Trang trại Viết Thắng (xã Điện Thọ) ngày đó. Đam mê và nắm vững kỹ thuật chăn nuôi, từ nguồn vốn ít ỏi, ông Sơn vay mượn thêm bạn bè, người thân hơn 300 triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo, bò, gà. Từ 2ha trồng cỏ nuôi bò ở vùng đất ven bãi biền sông Thu Bồn ban đầu, đến nay diện tích trồng cỏ mở rộng lên 6ha. Trang trại ông có đàn vật nuôi dao động với 2.000 con heo giống, 500 con heo thịt, 20.000 - 30.000 gà ta. Mỗi năm, ông xuất bán ra thị trường khoảng 300 con bò - bò giống và bò thịt. Ước tính, doanh thu mỗi năm của trang trại ở mức 13 - 14 tỷ đồng, thu lãi vài tỷ đồng sau khi trừ tất cả khoản chi phí.

Theo ông Sơn, để chăn nuôi bền vững, cần chủ động ngăn ngừa bệnh cho vật nuôi như tiêm vắc xin, xử lý môi trường... “Để ngăn chặn mầm bệnh trên đàn vật nuôi, tôi chủ động phun thuốc phòng trừ vi trùng đối với tất cả xe máy mọi người khi vào ra trang trại của mình. Đồng thời tiêm vắc xin đầy đủ cho vật nuôi”- ông Sơn nói. Ông Sơn còn có quầy bán thuốc thú y tư nhân, là địa chỉ trao đổi kinh nghiệm và cung ứng thuốc, vật tư chăn nuôi cho người dân trong vùng.

Ngoài nỗ lực làm giàu cho bản thân, ông Sơn còn giúp đỡ những người chăn nuôi xung quanh mình. Thậm chí có những người mới bắt tay vào chăn nuôi đã gặp cảnh thua lỗ trắng tay cũng đã được ông giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cách thức phòng bệnh, cung cấp giống vật nuôi để vượt khó như anh Quý ở Điện Thọ, anh Sơn ở Đại Lộc... Trang trại của ông mỗi tháng giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương như chăn bò, cắt cỏ, vệ sinh chuồng trại, chế biến thức ăn, pha trộn thức ăn và cho heo, bò, gà ăn với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Theo ông Lê Hữu Ái - Chủ tịch UBND xã Điện Thọ, trang trại của ông Nguyễn Đức Sơn hoạt động rất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, xứng đáng để nhiều nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm. Từ mô hình thành công của ông Sơn, địa phương cũng khuyến cáo bà con nhân dân trồng cỏ nuôi bò, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Bản thân ông Sơn nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh.

H.LIÊN - P.PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lão nông tỷ phú ở Điện Thọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO