Lấy công trường làm thao trường

NGỌC DIỆP 22/05/2023 08:40

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) luôn chung sức đồng lòng huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng đơn vị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiểu đoàn Vượt sông 4 ( Lữ đoàn Công binh 270) thực hành lắp ghép phà PMP 60 tấn. Ảnh: N.D
Tiểu đoàn Vượt sông 4 ( Lữ đoàn Công binh 270) thực hành lắp ghép phà PMP 60 tấn. Ảnh: N.D

Ra đời năm 1971 trên quê hương Quảng Nam “Trung dũng kiên cường”, Lữ đoàn Công binh 270 đảm nhận nhiệm vụ “Cơ động mở đường vận chuyển phục vụ chiến đấu”, đơn vị bền bỉ “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, bảo đảm tốt công binh trên hướng tác chiến chiến dịch, chiến lược chủ yếu của Quân khu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Khản - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết, hiện nay đơn vị đảm nhận nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, rà phá vật cản, làm đường tuần tra biên giới, là lực lượng chủ công của Quân khu 5 trong phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là khâu đột phá, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi quân nhân nêu cao nhận thức, tôi luyện ý chí quyết tâm “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.

Cùng với bảo đảm chu đáo về con người và cơ sở vật chất, thao trường bài tập, mô hình học cụ, đơn vị tập trung huấn luyện cơ bản chuyên sâu, sát thực tế. Thực hiện đúng “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất), kết hợp huấn luyện quân sự với rèn luyện thể lực, khắc phục triệt để tư tưởng giản đơn, chủ quan, hạ thấp yêu cầu trong huấn luyện.

Lấy “công trường làm thao trường”, Tiểu đoàn Vượt sông gắn huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm vượt sông cho các đơn vị binh khí kỹ thuật hạng nặng với thực hiện phòng chống, ứng cứu, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Song hành với việc phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đơn vị phân công các quân nhân chuyên môn kỹ thuật lái xe, lái máy có kinh nghiệm, trình độ cao bồi dưỡng, kèm cặp cho các đồng chí trẻ, tay nghề còn non.

Thượng úy Phạm Tuấn Anh - lái ca nô Tiểu đoàn Vượt sông, chia sẻ: “Khi thiên tai xảy ra, đơn vị luôn chủ động “bốn tại chỗ”, điều động nhân lực, phương tiện vận chuyển nhân dân, hàng cứu trợ; phục vụ cán bộ các cấp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác này. Bão lũ vừa tan lại dồn sức giúp các địa phương nạo vét bùn, dọn vệ sinh, sửa chữa đường giao thông nông thôn, thu hoạch hoa màu, tu sửa nhà cửa, trường học… Qua đó, gắn chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn, vững mạnh”.

Đối với các tiểu đoàn xây dựng công trình quốc phòng, cùng với quán triệt, giáo dục cho bộ đội quy chế, các quy tắc, quy định bảo đảm an toàn trong thi công, đã thực thi quyết liệt “yếu kém, hạn chế khâu nào bồi dưỡng khâu đó, đối tượng nào hạn chế thì tập trung vào đối tượng đó”.

Do đặc thù vừa huấn luyện vừa thi công, nên tổ chức cho chiến sĩ quan sát động tác mẫu của cán bộ, lấy huấn luyện thực hành là chính. Đồng thời tích cực ứng dụng vào thực tiễn các sáng kiến, cải tiến có giá trị cao đã được nghiệm thu, góp phần giảm thời gian, nhân công, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công trình.

Từ năm 2011 đến nay luôn đạt tiêu chuẩn huấn luyện giỏi, tạo tiền đề, động lực mạnh mẽ để Lữ đoàn Công binh 270 hoàn thành tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, tô thắm truyền thống vẻ vang “Tiên phong, xung kích; tích cực, kiên cường; mở đường thắng lợi” của đơn vị đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lấy công trường làm thao trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO