Lễ hội cầu ngư ở Tam Tiến

PHAN VINH - QUÂN HỒ 10/02/2019 07:58

(QNO) - Sáng 10.2 (mồng 6 tết), người dân thôn Lộc Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành tổ chức lễ hội cầu ngư.

Các bậc cao niên trong làng tham gia nghi thức cúng. Ảnh: VINH QUÂN
Các bậc cao niên trong làng tham gia nghi thức cúng. Ảnh: VINH QUÂN

Sử làng ghi chép, vào năm 1809, trong làng có 3 tộc lớn là Trần, Nguyễn và Ngô đã đứng ra kêu gọi ngư dân trong vùng xây lăng thờ thần Long Hải. Qua nhiều năm, lăng bị xuống cấp, hư hỏng do thiên tai nên đến năm 2009, người dân thôn Lộc Đông đã lập lăng mới tại địa điểm ngày nay.

Lăng ông thờ thần Long Hải được xây mới lại từ năm 2009. Ảnh: VINH QUÂN
Lăng ông thờ thần Long Hải được xây mới lại từ năm 2009. Ảnh: VINH QUÂN

Theo lệ làng, lễ cầu ngư của người dân thôn Lộc Đông được diễn ra vào ngày rằm tháng 3 âm lịch hằng năm. Nhưng những năm gần đây, vì điều kiện con cháu trong làng đi làm ăn xa và người dân vươn khơi đánh bắt sớm nên lễ được dời vào mồng 6 tết.

Lễ cầu ngư với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ảnh: VINH QUÂN
Lễ cầu ngư với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ảnh: VINH QUÂN

Lễ hội cầu ngư ở thôn Lộc Đông năm nay gồm 2 phần: lễ và hội. Phần lễ bao gồm lễ cúng lăng ông và lễ cầu ngư được diễn ra từ lúc 6 giờ sáng; phần hội là giải đua ghe và đá bóng diễn ra trong 2 ngày.

Lễ cầu ngư không chỉ dành riêng cho ngư dân mà còn cầu may mắn cho cả làng. Ảnh: VINH QUÂN
Người dân trong làng đến dâng hương cầu may mắn. Ảnh: VINH QUÂN

Mời bạn đọc xem clip:

Đặc biệt năm nay, để phần lễ thêm phần long trọng, người dân thôn Lộc Đông đã mời đội hát bả trạo ở xã Bình Minh (Thăng Bình) tham gia. Chính vì vậy, năm nay lễ cầu ngư không chỉ người dân trong thôn Lộc Đông có mặt đông đủ mà còn thu hút người dân và du khách các vùng lân cận.

Lễ cầu ngư năm nay có phần biểu diễn hát bả trạo của đoàn xã Bình Minh (Thăng Bình). Ảnh: VINH QUÂN
Biểu diễn hát bả trạo. Ảnh: VINH QUÂN

Ông Huỳnh Tấn Ý (tổ 5, thôn Lộc Đông) chia sẻ: “Đến với lễ cầu ngư, chúng tôi cầu cho bản thân, gia đình và mọi người năm mới được an lành, no ấm. Lễ hội này không chỉ dành riêng cho người đi biển mà còn thu hút nhiều người, nhiều nghề, họ cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt”.

Đây là lần đầu tiên nghệ thuật hát bả trạo được biểu diễn ở lễ cầu ngư thôn Lộc Đông. Ảnh: VINH QUÂN
Đây là lần đầu tiên nghệ thuật hát bả trạo được biểu diễn ở lễ cầu ngư thôn Lộc Đông. Ảnh: VINH QUÂN

Ông Nguyễn Trường - Trưởng ban quản vạn thôn Lộc Đông cho biết, lễ cầu ngư với mục đích chính là cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Năm nay, lễ làm lớn hơn các năm vì kỷ niệm đúng 210 năm ông cha trong làng lập lăng ông thờ thần Long Hải.

Hội đua ghe thu hút nhiều người dân tham gia và cổ vũ. Ảnh: VINH QUÂN
Hội đua ghe thu hút nhiều người dân tham gia và cổ vũ. Ảnh: VINH QUÂN

“Quản vạn chúng tôi đã làm từ xưa đến nay rồi, dù có giai đoạn lăng bị xuống cấp, không được phép trùng tu nhưng lễ theo lệ vẫn làm. Lễ hội vừa mang yếu tố tâm linh nhưng cũng nhờ dịp này mà con cháu dù có đi làm ở đâu cũng về tham gia. Tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết cũng xuất phát từ đây và con cháu lấy đó làm gương cho sau này” - ông Trường cho biết thêm.

Dù là giải phong trào nhưng các đội đua vẫn nỗ lực hết sức để tạo khí thế cho giải. Ảnh: VINH QUÂN
Các thuyền đua nỗ lực tranh tài. Ảnh: VINH QUÂN

PHAN VINH - QUÂN HỒ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lễ hội cầu ngư ở Tam Tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO