Lo mùa màng thất bát

TƯ RUỘNG 15/03/2016 08:55

Cuối tuần rồi, trên đường lên trung tâm hành chính huyện Quế Sơn, Tư tôi tình cờ thấy anh Ba Phước Chánh ở xã Phú Thọ đang khoanh tay đứng nhìn mấy đám lúa vàng chái. Nghe hỏi chuyện mùa màng, anh Ba nói: “Vụ đông xuân ni thiệt là khổ, chú em ơi. Từ giữa đến cuối tháng 2 dương lịch, bệnh đạo ôn lá bùng phát mạnh trên 4 sào lúa không chủ động nước tưới này khiến vợ chồng tui phải bám riết với ruộng đồng và nỗ lực phun trừ bằng những loại thuốc đặc hiệu mới ngăn chặn được. Trong khi cây lúa chưa kịp phục hồi thì hơn 10 ngày nay rầy nâu, rầy lưng trắng bất ngờ xuất hiện với mật độ rất cao đã gây cháy chòm từng vạt. Bây giờ, ruộng lúa đang trong thời kỳ làm đòng và trổ bông, nếu không xử lý được, chắc chắn năng suất sẽ tụt giảm mạnh, thậm chí mất trắng”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Lê Hữu Châu - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, đông xuân 2015 - 2016 này nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện gieo sạ 3.792ha lúa chính vụ. Ngoài 90ha lúa bị chuột, bệnh đạo ôn lá gây hại từ sau Tết Bính Thân, những ngày gần đây nhiều diện tích lúa khác cũng bị nhiễm rầy nâu và rầy lưng trắng dẫn đến hiện tượng cháy chòm, tập trung chủ yếu tại các xã Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Minh, Quế Phong, Quế An, Quế Long, thị trấn Đông Phú.

Sáng hôm qua, về xã nông thôn mới Đại Hiệp thuộc huyện Đại Lộc tìm hiểu tình hình sản xuất của nhà nông, Tư tôi thấy anh Chín Phú Trung đang lom khom đào phá hang chuột dọc các bờ ruộng. Nhìn mấy đám lúa vừa bắt đầu trổ đòng bị chuột cắn phá từng vạt, anh Chín than: “Năm rồi không có lụt nên chuột đồng nhiều vô kể. Sáu sào lúa của tui nằm sát khu vực gò đồi nên mấy tuần nay chuột phá dữ lắm. Mặc dù từ hôm 25.2 đến nay gia đình tui đã dùng nhiều cách như xông thuốc, phá hang, đặt bẫy, đánh bả… nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự tàn phá của chuột. Đông xuân trước chuột không phá hại nên vùng này bình quân 1 sào thu về không dưới 320kg lúa khô. Còn năm nay tui sợ sản lượng lúa sẽ giảm 20 - 30%”. Không riêng gì anh Chín, cả nghìn hộ dân khác ở nhiều nơi trên địa bàn Đại Lộc cũng đang rầu lòng vì… chuột. Ông Lê Văn Thanh - Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Đại Lộc cho hay, gần 4.400ha lúa đông xuân trên địa bàn Đại Lộc đang trong giai đoạn làm đòng và trổ. Tuy nhiên, những ngày qua chuột bùng phát mạnh và gây hại không dưới 150ha lúa, trong đó Đại Hiệp, Đại Chánh, Đại Quang là 3 địa phương bị cắn phá nhiều nhất. Trước tình hình đó, UBND huyện Đại Lộc đã chi khẩn cấp hơn 50 triệu đồng mua 150kg thuốc sinh học về cấp phát cho chính quyền cơ sở để nhanh chóng hỗ trợ nông dân tiêu diệt chuột.

Ngoài những địa phương trên, thời gian gần đây nông dân ở nhiều vùng trong tỉnh cũng hết sức lo ngại trước tình trạng chuột đồng cắn phá dữ dội và bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng bùng phát mạnh. Để hạn chế thiệt hại do các đối tượng nguy hiểm trên gây ra, từ nay đến cuối vụ đông xuân, ngành chuyên môn cấp trên và đội ngũ khuyến nông viên cơ sở phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tích cực hướng dẫn nhà nông triển khai kịp thời những biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Nếu lơ là, chắc chắn mùa màng sẽ thất bát.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lo mùa màng thất bát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO