Lo trước mùa hạn

BÍCH HẠNH 07/03/2014 08:29

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô hạn năm nay.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, năm 2014 thời tiết các tỉnh miền Trung sẽ diễn biến phức tạp, nắng nóng khô hanh kéo dài nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Từ đầu tháng 3, ngành kiểm lâm đã hướng dẫn cho các địa phương lên phương án kiểm tra các chủ rừng PCCCR, kiểm soát chặt các điểm dễ phát sinh cháy rừng nhất. Các huyện miền núi khi cấp giấy phép cho người, phương tiện vào rừng phải tuân thủ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 1.7.2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đưa người, phương tiện vào rừng trên địa bàn tỉnh. Người dân khi sử dụng lửa để đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, phát quang đường giao thông... buộc phải đăng ký về thời gian, địa điểm với trưởng thôn, lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn... Lâu nay, rừng phòng hộ, đặc dụng chằng chịt dây leo bụi rậm nằm cách xa địa bàn dân cư luôn trở thành mối lo thường nhật của người dân. Bởi, chỉ cần ngọn lửa phát tán ở khu vực này có thể lan rất nhanh, trong khi các phương tiện, công cụ tiếp cận hiện trường cháy rừng rất thô sơ. Thực tế cho thấy những vụ cháy rừng gần đây đều do người dân phát hiện và chính họ cũng là đối tượng dễ gây cháy rừng nhất.

Năm 2014, lực lượng kiểm lâm kiểm tra các chủ rừng, công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn triển khai phương án PCCCR; xúc tiến ký hợp đồng PCCCR tại các xã trong vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Rút kinh nghiệm từ mùa khô năm ngoái với 7 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 21ha, chủ yếu rừng sản xuất của người dân, từ tháng 3, kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền sở tại đến từng địa bàn thôn, hộ vùng ven rừng ký cam kết không sử dụng lửa tùy tiện. Ngành kiểm lâm đã chủ động PCCCR theo từng lâm phận cụ thể. Qua kiểm tra một số xã, đơn vị và chủ rừng, phát hiện một số nơi chưa thực hiện tốt công tác PCCCR, đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Trước mùa khô, lực lượng đồng loạt tu sửa, làm mới các bảng tuyên truyền, dụng cụ PCCCR. Theo đó, xây dựng được 135 bảng tuyên truyền, 61 bảng dự báo cấp cháy rừng, 5 máy bơm nước chữa cháy, hoàn thành 30km đường băng cản lửa và mua sắm nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ PCCCR khác. Theo ông Từ Văn Khánh – Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), nhờ tích cực vào cuộc, tinh thần PCCCR luôn được đề cao, cảnh giác nên số vụ cháy rừng, diện tích bị xâm hại năm sau luôn giảm đáng kể so với năm trước. “Phần lớn cháy rừng thời gian qua tập trung chủ yếu ở rừng sản xuất của nhân dân, đều phát hiện sớm nên nhìn chung thiệt hại không lớn. Việc buộc người dân đăng ký với kiểm lâm địa bàn, chính quyền thôn khi phát thực bì, dây leo bụi rậm, đốt nương rẫy trồng rừng mục đích chính để giám sát việc sử dụng lửa một cách hợp lý nhất” – ông Khánh nói.

BÍCH HẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lo trước mùa hạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO