Loại bỏ dự án nếu "đụng" rừng tự nhiên

TRẦN HỮU 26/05/2017 08:20

Từ bài học đắt giá khi đánh đổi diện tích đất rừng tự nhiên cho các dự án thủy điện, khai khoáng, các địa phương miền núi cương quyết từ chối dự án nếu tác động đến rừng.

Những năm gần đây, khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, ngành tài nguyên môi trường, nông nghiệp đều nhất quán bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng, nhằm phát huy chức năng phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên. Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp lên 729.756ha. Trong đó, rừng đặc dụng có diện tích 139.895,8ha (so với Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 9.8.2013 của UBND tỉnh tăng 6.348ha; rừng phòng hộ có diện tích 315.704,7ha (giảm 11.936,4ha); rừng sản xuất có diện tích 274.156,3ha (tăng 15.423ha). Năm 2017, diện tích đất rừng phòng hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 36,42ha. Đáng chú ý, năm nay chỉ có mỗi huyện Nam Trà My là chuyển đổi 5ha rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng khác (chủ yếu là công trình phục vụ giao thông, lưới điện quốc gia). Các huyện miền núi còn lại hầu như không đụng đến rừng tự nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã đồng ý chủ trương nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trở thành Vườn quốc gia Sông Thanh. Đây là tín hiệu tốt để thiết lập một vành đai xanh, tranh thủ nguồn lực đầu tư của Trung ương cũng như các tổ chức nước ngoài. Việc thành lập Vườn quốc gia Sông Thanh trên cơ sở diện tích lâm phận cũ đang quản lý là 75.274ha. Bổ sung khu vực rừng lim xanh quy mô 1.000ha và rừng di sản pơ mu rộng 7.000ha thành 2 tiểu khu của vườn quốc gia để công tác bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Cũng trong năm nay, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tại huyện Nông Sơn với diện tích 18.000ha cũng được thành lập nhằm thu hút người dân tham gia bảo vệ và nâng cao độ che phủ rừng trong khu vực, giảm dần sức ép của vùng đệm đối với tài nguyên rừng. Đã có không ít doanh nghiệp đặt vấn đề đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại đây, nhưng quan điểm của tỉnh là chỉ chấp thuận cho dự án vào làm du lịch bảo tồn, tuyệt đối không can thiệp và tác động vào rừng tự nhiên. Và ngược lại từ chối dự án nếu “đụng” vào rừng tự nhiên.

Qua điều tra hiện trạng, kiểm kê rừng những năm gần đây đều cho thấy, rừng tự nhiên với chức năng phòng hộ xung yếu của tỉnh đều điều chỉnh theo hướng tăng diện tích cả vùng đệm lẫn vùng lõi. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, nhiều tỉnh thành của cả nước giảm diện tích loại rừng này. Kết quả công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016 thể hiện diện tích rừng toàn quốc hiện có 14.377.682ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Nhiều tỉnh  thuộc vùng Tây Nguyên  giảm diện tích rừng tự nhiên. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016, Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

TRẦN HỮU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Loại bỏ dự án nếu "đụng" rừng tự nhiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO