Lời hứa

HỒ VI LAO 02/03/2013 09:52

Thế giới đang đếm dần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, để được nghe ca khúc “One Woman” do hơn 20 nghệ sĩ danh tiếng toàn cầu thể hiện nội dung về nữ quyền. Còn tại Quảng Nam, cũng có một sự trùng hợp thú vị: Chương trình phát triển thanh niên được ban hành ở thời điểm Tháng thanh niên khởi động và cũng cận kề dịp 8.3. Thú vị là bởi, trong hệ thống các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản của chương trình phát triển ấy, thấy “lộ diện” yêu cầu về bình đẳng giới.

Quyền của nữ thanh niên, trong Chương trình phát triển thanh niên  giai đoạn 2013-2020, được đặt vấn đề thông qua nội dung ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động nữ bằng cách mở rộng các hình thức, mô hình đào tạo nghề. Đây là phần nói về nhu cầu của thanh niên ở đô thị, khu, cụm công nghiệp và dịch vụ. Việc làm, chỗ ở, thu nhập của nữ thanh niên đô thị, khu cụm công nghiệp đang là vấn đề thời sự tại Quảng Nam, khi có đến 50% lao động ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Thông tin này vừa được đoàn công tác của HĐND tỉnh khóa VIII tiếp nhận.

Quyền của nữ thanh niên, cũng được ghi nhận trong nội dung tập trung thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới, dẫn theo Chương trình phát triển thanh niên  giai đoạn 2013-2020. Lâu nay, các chỉ tiêu bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ trong thanh niên, chú trọng giáo dục bình đẳng giới trong quan hệ lao động vốn được nêu rất... chung chung, lần này thì có sự “khoanh vùng” rõ hơn. Chẳng hạn, Quảng Nam xác định phải chú trọng việc giáo dục bình đẳng giới đi kèm với trách nhiệm gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Rõ ràng, bạo lực gia đình sẽ xuất hiện nhiều hơn đối với các đối tượng thuộc khu vực xã hội có nguy cơ bất bình đẳng giới cao. Chỉ tiêu đặt ra, đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên ở Quảng Nam được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… Chỉ tiêu này, dù khá cụ thể, vô hình trung đã thừa nhận một thực tế: Vẫn còn đến 20% thanh niên chưa được trang bị các kỹ năng liên quan, dù điểm đến (năm 2020) tương đối xa. Cũng có nghĩa, vẫn còn đó sự bất bình đẳng giới, còn bạo lực gia đình, còn thiệt thòi từ nữ giới…

Vì sao chúng ta nhắc nhiều đến bạo lực gia đình? Ấy là bởi, ngay chủ đề ngày 8.3 năm nay, Cơ quan Phụ nữ của Liên hiệp quốc (UN Women) đề xướng nội dung “Lời hứa vẫn là lời hứa: Hãy hành động để chấm dứt tình trạng bạo lực phụ nữ”. “Vẫn là lời hứa”, có nghĩa trên thực tế còn có rất nhiều cam kết đã bị… thất hứa. Và sẽ tiếp tục thất hứa nếu không kịp hành động, không đánh thức cộng đồng (dù chỉ bằng âm nhạc), không đặt ra những mục tiêu thật cụ thể, không bắt đầu từ thanh niên…

HỒ VI LAO

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lời hứa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO