Lâm nghiệp

Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam - Sê Kông phối hợp bảo vệ động vật hoang dã

HỒ QUÂN 30/08/2024 13:40

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Sê Kông (Lào) vừa ký kết Biên bản hợp tác bảo vệ động vật hoang dã. Động thái này được kỳ vọng nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực biên giới hai tỉnh.

f731ec97e0d847861ec9.jpg
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Sê Kông (Lào) ký kết Biên bản hợp tác bảo vệ động vật hoang dã xuyên biên giới. Ảnh: H.Q

Hiệu quả phối hợp

Hơn năm qua, thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ rừng, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và các loài hoang dã trái phép vùng giáp ranh giai đoạn 2023 - 2025 giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã phát huy hiệu quả.

Ông Trần Văn Thu - Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh cho biết, trên địa bàn hai huyện Nam Giang và Tây Giang, các Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã và các đơn vị chức năng quản lý khu vực biên giới đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp.

Đồng thời phối hợp cùng Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Thời gian qua, các lực lượng đã tổ chức 248 đợt họp thôn với 10.498 lượt người tham gia, ký cam kết bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

Cùng với nỗ lực của ngành kiểm lâm, lực lượng biên phòng, hải quan, ngành chức năng của huyện Nam Giang và Tây Giang triển khai tốt công tác kiểm tra, thu giữ vũ khí tự chế, vật liệu nổ trái phép; trao đổi các thông tin ở khu vực biên giới về tình hình bảo vệ rừng và động vật hoang dã… Nhờ đó những mối nguy được ngăn chặn kịp thời, giảm trường hợp vi phạm.

Mới đây, qua tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu, Công an và Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang kiểm tra, phát hiện trên ô tô 16 chỗ do ông V.N.T. điều khiển từ Sê Kông về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang có chở 1 cá thể tê tê. Cá thể này đã chết không còn vảy, không còn nội tạng được cấp đông trong thùng xốp, có khối lượng 2,28kg. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng liên quan làm việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định ông T.Q.K. (ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã mua cá thể động vật nói trên từ một người dân ở huyện Đắc Chưng (Sê Kông), sau đó gửi ô tô 16 chỗ do ông T. điều khiển để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện, đối tượng và hồ sơ vụ việc lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Nụ-pha-phon May-ni-thong - Chi Cục trưởng Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp Sê Kông cho biết, khu vực biên giới của tỉnh còn nhiều khó khăn, giao thông trắc trở… Song lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với lực lượng Biên phòng Quảng Nam trao đổi, nắm bắt thông tin.

Các hạt kiểm lâm, công an thường xuyên tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới, hạn chế nạn săn bắn, vi phạm pháp luật về buôn lậu, khai thác lâm sản ngoài gỗ và động vật hoang dã trái phép. Một số vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu và thả động vật hoang dã bị mắc bẫy về rừng kịp thời.

“Chúng tôi đang tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân, nhất là bà con ở khu vực biên giới để nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã và hợp tác với cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ Quảng Nam để nâng cao năng lực quản lý và phối hợp thực hiện hiệu quả” - bà Nụ-pha-phon May-ni-thong chia sẻ.

8fd6197e1531b26feb20.jpg
Thẳm xanh những cánh rừng biên giới Quảng Nam - Sê Kông. Ảnh: H.Q

Vì màu xanh vùng biên

Theo biên bản hợp tác giữa Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Sê Kông (Lào), hai bên cam kết tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm để kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã ở khu vực biên giới.

Các bên chủ động kiểm tra trên phạm vi lãnh thổ dọc theo biên giới hai tỉnh; chia sẻ thông tin trong công tác kiểm tra và phát hiện các thủ đoạn mới trong vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã qua biên giới hai tỉnh.

Hai bên duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân vùng giáp biên. Trong trường hợp phát hiện vi phạm về săn bắn, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã tại khu vực biên giới thì lãnh đạo hai bên chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phối hợp xử lý và giải quyết vụ việc theo pháp luật mỗi nước.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định, thực hiện tốt các cam kết của biên bản hợp tác nói trên sẽ góp phần quan trọng để hoàn thành nội dung trong Kế hoạch hợp tác bảo vệ rừng và động vật hoang dã giai đoạn 2023 - 2025 giữa hai tỉnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai địa phương trong bối cảnh tình trạng mất rừng, suy thoái rừng, buôn bán gỗ và các loài động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn là một vấn nạn, diễn biến ngày càng phức tạp.

Việc hợp tác xuyên biên giới sẽ ngăn chặn hiệu quả tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh rừng, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động có hại của biến đổi khí hậu.

Khó khăn trong hợp tác hiện nay là lực lượng kiểm lâm Quảng Nam chưa thông thạo ngôn ngữ Lào, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc kết nối, tiếp cận, chia sẻ thông tin và tổ chức các hoạt động phối hợp.

Do đó, ông Trần Văn Thu đề xuất chính quyền hai tỉnh cần quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngôn ngữ tiếng Lào cho công chức kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng khu vực biên giới Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam - Sê Kông phối hợp bảo vệ động vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO