Quốc phòng

Luyện “voi sắt” trên thao trường

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 10/06/2024 10:49

(QNO) - Đang giai đoạn cao điểm nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574 (Quân khu 5) vẫn hăng say “thuần phục” những chú “voi sắt” dũng mãnh chinh phục các loại vật cản được bố trí liên hoàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hành quân ra thao trường
Hành quân ra thao trường. Ảnh: NGUYỄN HỮU DŨNG

Trên bãi lái tổng hợp của Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574, từ sáng sớm, cả người và phương tiện đều trong tư thế sẵn sàng. Chấp hành khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát của người chỉ huy, các kíp xe nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Trong tiếng “gầm” của động cơ, tiếng bánh xích cày trên mặt đất, những xe tăng nhanh chóng cơ động vào chiếm lĩnh tuyến bắn, phối hợp, hỗ trợ nhau tiêu diệt gọn các mục tiêu đảm nhiệm.

Dưới cái nắng gay gắt, mặc cho những khối sắt khổng lồ hấp thụ và tỏa nhiệt rất nhanh, cộng hưởng với sức nóng từ động cơ hoạt động tốc độ cao, xe lại liên tục bị rung lắc khi vượt qua các địa hình phức tạp, những vòng bánh xích vẫn lăn nhanh, cày xới mặt đường, tự tin vượt qua tất cả vật cản khó: Dốc cao, bãi mìn, hào chống tăng, cầu vệt bằng… Sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của từng kíp xe, giữa các kíp xe với nhau đã phản ánh sinh động tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, say sưa luyện tập của bộ đội.

Dù mồ hôi nhễ nhại, gương mặt sạm đen, quân phục ám mùi dầu mỡ, song khí thế thi đua và tinh thần lạc quan luôn hiện rõ trong ánh mắt từng quân nhân. “Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ”, chính những khóa huấn luyện đầy thử thách như thế này đã tôi luyện cho đơn vị sự tiến bộ và trưởng thành vượt bậc.

Chiến sĩ trẻ thao tác nhanh, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh
Chiến sĩ trẻ thao tác nhanh, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh. Ảnh: NGUYỄN HỮU DŨNG

Thượng úy quân nhân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thành Luân - Lái xe tăng T54 của Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574) bộc bạch: “Chúng tôi xác định vào xe là vào vị trí chiến đấu. Có trải qua quá trình huấn luyện từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, luyện tập từ chậm đến nhanh dần mới đủ khả năng xử lý thuần thục các phương án”.

Theo Thượng úy Nguyễn Thành Luân, quá trình lái phải triệt để lợi dụng địa hình để sang số, chuyển hướng chính xác, kết hợp tốt các phương pháp hãm xe, giảm xóc để cơ động với tốc độ lớn nhất cho phép; làm tốt các động tác tiếp cận, ngắm hướng chính xác, chuyển hướng đúng thời cơ. Trên đường lái, thường xuyên quan sát, theo dõi chỉ số các đồng hồ, kết hợp tai nghe cùng các giác quan để kịp thời dừng xe, xử trí các tình huống.

Luôn theo sát chỉ huy bộ đội trong suốt quá trình huấn luyện, Đại tá Trần Đình Trọng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574 cho biết, vào mùa huấn luyện, có khi nhiệt độ trong xe lên hơn 40 độ C, đòi hỏi thành viên từng kíp xe phải có thể lực dẻo dai và sự phối hợp hiệp đồng nhuần nhuyễn.

Nhằm phát huy tối đa ưu thế của xe tăng có vỏ thép dày, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, có thể tác chiến ở nhiều loại địa hình khác nhau, trước khi ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đều tổ chức chu đáo tập huấn cán bộ, sôi nổi hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đầu tư nâng cấp mô hình học cụ, củng cố giảng đường, bãi tập, làm tốt công tác cổ động thao trường…

“Trong thực hành, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, phù hợp đối tượng tác chiến, vũ khí trang bị hiện có, sát thực tế chiến trường. Nội dung bảo đảm toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn...

Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm như: Huấn luyện kỹ thuật bắn, lái, làm chủ xe tăng mới, chiến thuật phân đội tăng - thiết giáp cấp trung đội, đại đội; huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, phòng tránh, đánh trả; huấn luyện đội tuyển tham gia các hội thi, hội thao… bảo đảm cho các thành viên kíp xe cũng như đội ngũ thợ sửa chữa, nhân viên phục vụ đều có bước tiến bộ đồng đều, vững chắc” - Đại tá Trần Đình Trọng cho biết.

Xe tăng xuất kích, vượt qua cửa mở
Xe tăng xuất kích, vượt qua cửa mở. Ảnh: NGUYỄN HỮU DŨNG

Cùng với đó, Đảng ủy - Chỉ huy Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hun đúc tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ý chí “còn người thì còn xe”, “một xe cũng chiến đấu, một xe cũng tấn công tiêu diệt địch” đến từng quân nhân.

Chia giọt mồ hôi cùng chiến sĩ, ngành kỹ thuật duy trì nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, giữ tốt dùng bền vũ khí trang bị; ngành hậu cần đột phá nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Đoàn thanh niên triển khai mô hình “Kíp xe kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên tự quản”, tăng cường hoạt động rèn luyện thể thao; hội phụ nữ chuẩn bị chu đáo “Bát nước chè xanh” trên thao trường…

Nhờ đó, Lữ đoàn liên tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập bắn đạn thật, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên “đấu trường” toàn quân. Gần đây nhất, đơn vị giành giải Nhì toàn đoàn Hội thi kỹ thuật tăng - thiết giáp toàn quân năm 2022 và giải Nhì toàn đoàn Hội thao trung đội tăng - thiết giáp giỏi toàn quân năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Luyện “voi sắt” trên thao trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO