"Ma trận" vàng tặc trong khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

HỮU PHÚC 14/03/2021 10:13

(QNO) - Để chuẩn bị cho việc tổ chức dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép, ngày 13.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra thực tế tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, thuộc khe Tà Vạt, xã Đắc Pring (Nam Giang).

Sau khi di chuyển trên đường thủy, đoàn công tác đã đi bộ xuyên rừng gần 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được khe Tà Vạt. Ảnh: H.P
Sau khi di chuyển trên đường thủy, đoàn công tác đã đi bộ xuyên rừng gần 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được khe Tà Vạt. Ảnh: H.P
Sau khi di chuyển trên đường thủy, đoàn công tác đã đi bộ xuyên rừng gần 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được khe Tà Vạt. Ảnh: H.P

Cùng với 2 khu vực sẽ tổ chức đánh mìn khác là khe Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2, thì địa điểm Tà Vạt (xã Đắc Pring) nằm ngay trong vùng lõi khu bảo tồn được chọn làm đi khảo sát. Theo kế hoạch của tỉnh, đây  là "cứ điểm" đầu tiên tổ chức đánh mìn nhằm àm hư hỏng toàn bộ dụng cụ chằng chống, phá sập hầm lò của đối tượng thổ phỉ, ngăn ngừa tình trạng hoạt động khai thác trái phép trở lại.

Sau khi di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ và đi bộ xuyên rừng khoảng 2,5 giờ đồng hồ, chúng tôi đã tiếp cận được khe Tà Vạt. Nhiều lán trại dựng lên giữa lưng chừng núi, bên trong còn chứa đủ loại các đồ dùng nấu hướng, phục vụ cho sinh hoạt đời thường. Sát mép suối, các dụng cụ khai thác vàng như máng gỗ, đường ống dẫn nước vứt lung tung. Tận dụng được mặt bằng rộng có dòng suối chảy, được kẹp bởi hai bên sườn núi, đối tượng đã đào xuyên lòng đất, dùng gỗ chằng chống tất cả 17 hầm lò. 

Hiện trường khe Tà Vạt bị cày nát nham nhở như bãi chiến trường. Ảnh: H.P
Hiện trường khe Tà Vạt bị cày nát nham nhở như bãi chiến trường. Ảnh: H.P
Hiện trường khe Tà Vạt bị cày nát nham nhở như bãi chiến trường. Ảnh: H.P
Hiện trường khe Tà Vạt bị cày nát nham nhở như bãi chiến trường. Ảnh: H.P
Hiện trường khe Tà Vạt bị cày nát nham nhở như bãi chiến trường. Ảnh: H.P

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh là chủ rừng, đồng thời là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ công, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan lập phương án khảo sát, chốt chặn truy quét "vàng tặc". 

Hiện trường tổ chức khai thác vàng trái phép ngay tại con suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: H.P
Hiện trường tổ chức khai thác vàng trái phép ngay tại con suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: H.P

Cuối năm 2020, UBND tỉnh công bố quyết định chuyển hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn quốc gia Sông Thanh. Ngay sau đó, tỉnh đã lên kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt khu bảo tồn này trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Một hầm vàng trái phép số 9 được cơ quan chức năng đánh dấu. Ảnh: H.P
Một hầm vàng trái phép số 9 được cơ quan chức năng đánh dấu. Ảnh: H.P

Và mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh.

Dụng cụ phục vụ ăn uống bên trong lán trại. Ảnh: H.P
Dụng cụ phục vụ ăn uống bên trong lán trại. Ảnh: H.P
Cây rừng đổ ngả ngổn ngang. Ảnh: H.P
Cây rừng đổ ngả ngổn ngang. Ảnh: H.P
Cây rừng đổ ngả ngổn ngang. Ảnh: H.P

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết công việc liên quan đến quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án, kế hoạch chi tiết việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép đảm bảo, hiệu quả cao nhất về bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn về tính mạng, tài sản của các đơn vị tham gia thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giao nhiệm vụ tổ chức họp nhanh giữa hiện trường. Ảnh: H.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giao nhiệm vụ tổ chức họp nhanh giữa hiện trường. Ảnh: H.P

Làm việc giữa rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị liên quan và yêu cầu cử lực lượng túc trực, canh giữ truy quét cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đồng ý cấp và sử dụng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng khai thác trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Ma trận" vàng tặc trong khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO