Mặt trận TP.Hội An sẽ tổ chức phản biện phương án bán vé tham quan phố cổ

VINH ANH 10/04/2023 16:06

(QNO) - Đó là thông tin đáng chú ý tại hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chiều nay 10/4.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: VINH ANH 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố. Đây là lần đầu tiên một hội nghị giao ban công tác Mặt trận được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca điểm lại những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận quý I. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng trình bày dự kiến 11 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý II; dự thảo Quy chế quản lý, bảo quản, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thông tin những vấn đề nổi lên tại địa phương. Trong đó, ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An đã báo cáo về việc báo chí và truyền thông xã hội thông tin chung quanh chủ trương mới của UBND thành phố về quản lý hoạt động tham quan phố cổ.

 
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 18 điểm cầu địa phương. Ảnh: VINH ANH

Liên quan đến vấn đề này, ông Dũng cho biết, tại cuộc họp mới nhất, Bí thư Thành ủy Hội An đã giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện dự thảo phương án tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An của UBND thành phố. Hội nghị phản biện sẽ được tổ chức trong thời gian gần nhất.

Tiếp nhận thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho rằng việc tổ chức hội nghị phản biện là cần thiết nhằm tạo đồng thuận xã hội, giúp chủ trương của thành phố khi ban hành đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

 
Lần đầu tiên, hội nghị giao ban công tác Mặt trận của tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua hệ thống hội nghị truyền hình. Ảnh: VINH ANH

Đánh giá quý I, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, công tác Mặt trận được triển khai theo đúng Chương trình công tác năm 2023, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trọng tâm là cùng hệ thống chính trị chăm lo tết cho người dân đạt tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng với hơn 80 nghìn suất quà được trao tặng.

Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được tập trung đổi mới với nhiều hình thức đa dạng. Mặt trận các địa phương tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Đặc biệt, hoạt động giám sát được Mặt trận tỉnh và các địa phương triển khai ngay trong quý I; trong đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác xóa nhà tạm và việc thực hiện Quyết định 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là sự cố gắng của hệ thống Mặt trận nhằm tránh dồn công việc vào cuối năm, không hiệu quả.

Quý I, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Mặt trận tỉnh đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mặt trận TP.Hội An sẽ tổ chức phản biện phương án bán vé tham quan phố cổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO