Miền núi khắc phục các điểm sạt lở

CÔNG TÚ 11/10/2013 12:57

Những ngày qua, các huyện miền núi đã nỗ lực khắc phục tình trạng hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ. Tuy nhiên, những đoạn tuyến bị sạt lở nặng chưa thể sửa chữa ngay được do nguồn lực địa phương có hạn.

  • Bắc Trà My: sạt lở lớn trên tuyến đường lên Trà Bui
  • Tây Giang, Đông Giang sạt lở trên nhiều tuyến đường và khu dân cư
Đoạn đường hư hỏng trên tuyến Za Hung - Arooih chưa khắc phục hoàn toàn do thiếu kinh phí. Ảnh: C.T
Đoạn đường hư hỏng trên tuyến Za Hung - Arooih chưa khắc phục hoàn toàn do thiếu kinh phí. Ảnh: C.T

Bão số 8 và số 10 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông tại Đông Giang bị sạt lở nghiêm trọng, bao gồm cả đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14G qua địa bàn huyện. Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Giang, đường Hồ Chí Minh bị hư hỏng 60 điểm với khối lượng đất đá khoảng 5.000m3, trong đó có 2 điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông ở thôn A Dinh1 (thị trấn P,rao) và thôn A Xờ (xã Ma Cooih). Quốc lộ 14G sạt lở 30 điểm với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.800m3, gây ách tắc giao thông ở các xã Jơ Ngây, Sông Kôn. Trong khi đó, đường liên xã Za Hung - Arooih bị sạt lở 12 điểm với 2.000m3 đất đá, làm sụt lún 30m2 mặt đường phía taluy âm. Tuyến giao thông từ An Điềm đi Ca Dăng – A Xờ sạt lở 4.000m3 đất đá tại 20 vị trí. Đường liên xã Za Hung - Jơ Ngây cũng bị sạt lở nghiêm trọng ở 14 điểm, tổng khối lượng đất đá lên đến 20.000m3. Cầu treo thôn A Chôm 2 (xã Ca Dăng) hư hỏng nặng.

Sau khi mưa bão xảy ra, các đơn vị quản lý đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14G nhanh chóng vào cuộc khắc phục các điểm sạt lở. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều 9.10, hai tuyến đường huyết mạch trên đã đảm bảo lưu thông thông suốt, chỉ còn một vài chỗ sạt lở nhỏ đang được công nhân tiếp tục xúc dọn cho sạch sẽ. Ông Lê Văn Luyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, đến nay địa phương cơ bản khắc phục xong nhiều điểm hư hỏng trên các tuyến liên xã, liên thôn để đảm bảo giao thông bước 1. Nhưng đối với đoạn sạt lở nghiêm trọng tại đường liên xã Za Hung - Arooih, Ca Dăng - A Xờ, Za Hung - Jơ Ngây, kinh phí sửa chữa nằm ngoài khả năng của huyện, đành phải trông chờ cấp trên.

Ở Bắc Trà My, ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông tin, địa phương đã cơ bản dọn sạch sẽ những điểm sạt lở đơn giản để đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn. Mặt đường tại Km6 - Km7 trên tuyến liên xã Trà Đốc - Trà Bui bị lở rất nặng phía taluy âm, huyện đang đề ra 2 phương án nhằm lựa chọn triển khai khắc phục. Phương án 1 là dùng rọ sắt bọc đá để kè, song kinh phí dự toán lên đến 2,6 tỷ đồng đã vượt quá khả năng địa phương. Theo phương án 2, huyện dự kiến tiến hành bạt sâu vào taluy dương với mục đích mở rộng lòng đường. Trước mắt, phương án 2 sẽ được tiến hành, sau đó mới tính tiếp phương án 1. Ở huyện vùng cao Tây Giang, ông Lê Văn Bút, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện cho biết, qua nhiều ngày khẩn trương khắc phục, các tuyến đường trên địa bàn cơ bản thông thoáng, tránh được cảnh tượng ách tắc do sạt lở. Từ nay đến ngày 20.10, địa phương phấn đấu dọn sạch sẽ khối lượng đất đá, cây cối bị đổ xuống mặt đường, nhất là tuyến giao thông đi lên 4 xã vùng cao Tr,Hy, A Xan, Ch,Ơm và Ga Ri.

CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Miền núi khắc phục các điểm sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO