Mở hướng đào tạo nhân lực ngành y

DIỄM LỆ 24/10/2023 05:24

Chuyến công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến Trường Đại học Y dược Huế vừa qua nhằm tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, định hướng mở lối đi trong đào tạo nhân lực ngành y trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có chuyến thăm, làm việc với Trường Đại học Y dược Huế vào cuối tuần qua. Ảnh: D.L
UBND tỉnh Quảng Nam đã có chuyến thăm, làm việc với Trường Đại học Y dược Huế vào cuối tuần qua. Ảnh: D.L

Nhân lực ngành y gặp khó

Nguồn nhân lực y tế trên địa bàn Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu từ Sở Y tế, toàn tỉnh hiện nay có 8.913 người; trong đó 5.294 y bác sĩ, nhân viên y tế (đạt 33,41 y bác sĩ/1 vạn dân), trong khi đó mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là 60 y bác sĩ/1 vạn dân.

Như vậy, so với Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 thì hiện nay nhân lực y tế công lập thuộc Sở Y tế còn thiếu rất nhiều. Theo số liệu viên chức hiện có và số biên chế giao, ngành y tế Quảng Nam vẫn còn khoảng 700 chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 16.478 người. Riêng nhóm ngành sức khỏe trình độ cao đẳng là 237 người. Chỉ có Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo nhóm ngành sức khỏe, nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cuộc làm việc với Trường Đại học Y dược Huế vào cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng Quảng Nam xác định xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên y tế tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu phù hợp, có trình độ chuyên môn giỏi, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua, Quảng Nam đã thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ nhân lực y tế chất lượng cao ở tất cả các chuyên khoa, các tuyến, tạo nguồn nhân lực y tế có kỹ thuật chuyên môn sâu.

Thời gian tới sẽ xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao hiện có bằng chế độ đãi ngộ hợp lý. Phát triển đồng bộ y tế công lập và y tế ngoài công lập, trong đó y tế công lập là đầu tàu, chủ đạo cho hệ thống y tế phát triển.

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành y tế được hỗ trợ đào tạo sau đại học, gồm tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I.

Để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc đào tạo nhân lực ngành y, chăm sóc sức khỏe đang được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm nhưng gặp nhiều khó khăn tại chỗ. Đó là cơ sở đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh. Vì vậy, hợp tác đào tạo là hướng đi được Quảng Nam quan tâm trong thời gian tới.

Mở hướng đi

Trường Đại học Y dược Huế đào tạo 29 ngành và chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy và liên thông; trong đó hệ chính quy 10 ngành, liên thông hình thức vừa làm vừa học có 12 ngành và chuyên ngành. Số lượng tuyển sinh hàng năm khoảng 1.500 sinh viên chính quy, đưa quy mô đào tạo đại học của trường hiện nay gần 8.500 sinh viên hệ chính quy.

Trong chuyến làm việc vào cuối tuần qua với Trường Đại học Y dược Huế, Quảng Nam đề nghị việc thành lập phân hiệu của Trường Đại học Y dược Huế trên cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam hiện nay.

Về vấn đề này, GS-TS.Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Huế khẳng định mục tiêu của trường là phát triển bền vững, không thời vụ, nóng vội. Trường rất quan tâm và cũng rất mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo đối với Quảng Nam, tuy nhiên cần xem xét một cách đầy đủ về những hành lang pháp lý hiện nay.

Trường Đại học Y dược Huế cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sẽ phối hợp với Quảng Nam cùng nghiên cứu để thống nhất chiến lược cụ thể trong việc hợp tác, liên thông hay hình thành cơ sở/phân hiệu… với mong muốn chung là cùng nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, hiện nay Quảng Nam còn nhiều khó khăn nhưng công tác y tế, giáo dục đào tạo luôn được quan tâm hàng đầu. Quảng Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Y dược Huế để có những kế hoạch dài hơi, bền vững trên nhiều phương diện, loại hình hợp tác để cùng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế địa phương.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Anh Tuấn đề nghị Trường Cao đẳng Y tế, Sở Y tế, Sở GD-ĐT và các ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa, chủ động phối hợp với Trường Đại học Y dược Huế khảo sát, cùng hiến kế, tham mưu trong công tác hợp tác với nhà trường thực hiện các nội dung mà hai bên cùng quan tâm.

Với mong muốn về một sự hợp tác lâu dài, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tạo điều kiện tối đa để Trường Đại học Y dược Huế tìm hiểu, làm việc và hướng tới một lối đi mở cho việc đào tạo nhân lực ngành y, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mở hướng đào tạo nhân lực ngành y
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO