Mở rộng phạm vi khen thưởng khuyến khích tác phẩm đoạt các giải báo chí toàn quốc

N.ĐOAN 28/11/2023 10:31

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 17 diễn ra sáng nay 28/11, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trong lĩnh vực báo chí.

Chủ tọa kỳ họp gợi ý nội dung đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ. Ảnh: N.Đ
Chủ tọa kỳ họp gợi ý nội dung đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ. Ảnh: N.Đ

Nội dung đề xuất này được bổ sung vào Mục 1 phần III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 03, ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tờ trình đề xuất bổ sung khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, các nhân đoạt các giải báo chí quốc gia, gồm: Giải Báo chí quốc gia; giải Báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (giải Diên Hồng); giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Cuộc thi báo chí về tấm gương Dân vận khéo.

Theo đó, mức khuyến khích bằng 50% mức tiền thưởng do Hội đồng/Ban Tổ chức giải thưởng quyết định và công bố. UBND tỉnh tính toán, nếu được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, thì nguồn chi khuyến khích tăng thêm khoảng từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/năm (tùy thuộc vào kết quả tham gia và đoạt giải).

Quang cảnh kỳ họp sáng nay 28/11. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh kỳ họp sáng nay 28/11. Ảnh: N.Đ

Trình bày tờ trình, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua hơn 3 năm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03, toàn tỉnh đã có 92 lượt tập thể, 112 lượt cá nhân trên địa bàn tỉnh lập được thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi trên các lĩnh vực như: Thể dục - thể thao, GD-ĐT, văn hóa, nghệ thuật, báo chí... đã được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

“Việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi, kỳ thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc trên các lĩnh vực theo Nghị quyết số 03 ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh đã tạo được nhiều động lực, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sáng kiến, cải tiến, hăng say trong tập luyện, thi đấu, lao động và công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” - bà Hoa phát biểu.

Cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, theo bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh là cần thiết. Qua đó, tiếp tục tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các giải báo chí toàn quốc do Trung ương tổ chức.

“Việc tổ chức mỗi giải, cuộc thi thường có quy định, xét duyệt đối tượng tham gia theo các tiêu chí riêng; do vậy, trong quá trình hướng dẫn thực hiện nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh quy định rõ việc xác nhận của cơ quan chủ quản cử người tham gia dự thi đạt giải để đảm bảo đúng theo quy định về đối tượng áp dụng tại Điều 2 Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh” - bà Thu kiến nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mở rộng phạm vi khen thưởng khuyến khích tác phẩm đoạt các giải báo chí toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO