Mỗi héc ta đất lúa chuyển sang trồng đậu phụng thu hơn 100 triệu đồng/vụ

Tin, ảnh: VĂN SỰ 07/07/2016 08:09

Hôm qua 6.7, tại xã Bình Đào, Thăng Bình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất đậu phụng trên những chân đất lúa chuyển đổi trong vụ hè thu 2016.

Ngày 6.7, nông dân thôn Vân Tiên đồng loạt thu hoạch những ruộng đậu phụng L23 sản xuất trình diễn.
Ngày 6.7, nông dân thôn Vân Tiên đồng loạt thu hoạch những ruộng đậu phụng L23 sản xuất trình diễn.

Đầu vụ hè thu năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp cùng ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình và chính quyền xã Bình Đào hỗ trợ gần 70 hộ dân trên địa bàn tổ 10, thôn Vân Tiên triển khai mô hình sản xuất trình diễn giống đậu phụng chất lượng cao L23 trên 10ha đất lúa thường bấp bênh nước tưới. Ngoài việc tổ chức khóa tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác, các đơn vị liên quan còn cấp cho nông dân 9kg hạt giống/sào và chế phẩm sinh học Tricoderma để ủ phân chuồng… Tại hội thảo, nhiều hộ dân ở thôn Vân Tiên cho biết, số diện tích thực hiện mô hình chủ yếu là những chân đất cát pha và thịt nhẹ. Thời gian sinh trưởng của giống đậu phụng L23 trong vụ hè thu 2016 khoảng 90 - 95 ngày. Trong 3 tháng qua, mặc dù thời tiết diễn biến rất phức tạp nhưng hầu hết ruộng đậu sản xuất khảo nghiệm đều phát triển tốt và nhờ sử dụng chế phẩm sinh học Tricoderma nên ít bị các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại hơn so với những chân ruộng gieo trồng đại trà bằng giống đậu phụng sẻ. Theo đánh giá thực tế, vụ này năng suất bình quân của mô hình canh tác trình diễn giống đậu phụng L23 đạt khoảng 34 - 35 tạ/ha. Hiện nay, trên thị trường 1kg có giá bán 30.000 đồng, quy ra 1ha thu 102 - 105 triệu đồng. Trong khi đó, nếu nông dân gieo sạ lúa thì chỉ thu về chừng 35,75 triệu đồng/ha.

Tin, ảnh: VĂN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỗi héc ta đất lúa chuyển sang trồng đậu phụng thu hơn 100 triệu đồng/vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO