Bắc Trà My nỗ lực truy quét “vàng tặc”

THANH THẮNG 13/09/2019 11:27

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My đã tổ chức nhiều đợt truy quét, phá hủy nhiều vật dụng khai thác khoáng sản trái phép.

Điểm khai thác vàng trái phép ở xã Trà Đông. Ảnh: T.T
Điểm khai thác vàng trái phép ở xã Trà Đông. Ảnh: T.T

 Xóa “điểm nóng” Trà Đông

Sau một thời gian yên ắng, từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều đối tượng mang máy móc cùng nhiều thiết bị vào khu vực vùng núi thôn Định Yên (xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My) để khai thác vàng trái phép. Hoạt động khai thác vàng diễn ra công khai, rầm rộ, nước thải xả trực tiếp ra khu vực xung quanh khiến môi trường bị ô nhiễm; hoạt động khai thác vàng trái phép cũng gây mất an ninh trật tự tại địa phương. 

Trung tuần tháng 8.2019, chúng tôi có chuyến “mục sở thị” tại khu vực khai thác vàng trái phép Định Yên. Theo quan sát, khu vực triền núi này đang bị cày xới để phục vụ việc khai thác vàng, dòng nước đục ngầu có mùi hôi của hóa chất chảy thẳng ra môi trường. Một người dân địa phương cho hay, điểm khai thác vàng tại khu vực trên tồn tại từ lâu, nhưng từ đầu năm 2019 đến nay một số đối tượng từ các nơi vào móc nối với người dân địa phương khai thác vàng trái phép. Các đối tượng dựng nhiều lán trại ngay sát miệng hầm để khai thác vàng.

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ, trở thành “điểm nóng” về khai thác vàng trái phép ở xã Trà Đông, cuối tháng 8.2019, Tổ công tác liên ngành của huyện Bắc Trà My gồm Phòng Tài nguyên - môi trường, Công an huyện, UBND các xã Trà Tân, Trà Giác, Trà Đông tiến hành kiểm tra, truy quét các đối tượng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 điểm khai thác vàng gốc trái phép tại khu vực đồi núi thôn Định Yên, xã Trà Đông. Tại khu vực rẫy của ông Đỗ Ngọc Hồng (thôn Định Yên), lực lượng chức năng phát hiện và phá hủy 3 lán trại khoảng 100m2, 3 máy nổ, 1 máy xay, 1 cối dập, 1 củ điện, 1 giàn hơi, khoảng 100m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác. Các đối tượng đã lẩn trốn khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

Điều đáng nói, ngay sau khi lực lượng chức năng truy quét, đập phá máy móc thì các đối tượng lại tiếp tục quay trở lại khai thác vàng trái phép. Do đó ngày 6.9 vừa qua, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Bắc Trà My phối hợp với UBND xã Trà Đông tổ chức truy quét tại khu vực trên và tiếp tục phá hủy nhiều thiết bị, máy móc khai thác vàng. Mở rộng phạm vi truy quét, tại khu vực bãi vàng cách rẫy của ông Đỗ Ngọc Hùng chừng 1km về hướng tây, lực lượng chức năng cũng phát hiện và phá hủy nhiều lán trại, máy móc dùng để khai thác vàng trái phép. Qua đợt kiểm tra, truy quét, Phòng Tài nguyên - môi trường đề nghị UBND xã Trà Đông tăng cường công tác tuần tra, quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mình quản lý; khẩn trương tiến hành lấp hầm vàng tại khu vực bãi vàng thôn Định Yên; liên tục tuần tra khu vực để nắm tình hình, kịp thời tổ chức truy quét, không cho các đối tượng khai thác khoáng sản hoạt động trở lại.

Đẩy mạnh truy quét  

Ông Nguyễn Đình Thông, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện Bắc Trà My cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay đã tổ chức và duy trì luân phiên công tác trực chốt giữ 24/24 tại 5 khu vực, gồm: bãi vàng Cống Ba Bi (thuộc thôn 4, xã Trà Nú); khu vực bãi vàng Núi Kẽm - Suối Tre (thuộc thôn 4, xã Trà Kót); khu vực bãi vàng Nước Vin (thuộc thôn 5, xã Trà Giác); bãi thiếc Nước Oa, bãi thiếc Dương Hòa. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác trực chốt giữ nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng buông lỏng quản lý và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tham gia chốt giữ. Do vậy đến nay, tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại các khu vực này đã không còn tái diễn.

Từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng Bắc Trà My tiến hành tổng cộng 29 đợt kiểm tra, truy quét các đối tượng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, qua đó phát hiện và phá hủy 21 lán trại khoảng 420m2 bạt xanh, 16 máy nổ, 7 cối xay, 5 cối dập, 3 củ điện, 1 giàn máy hơi, 50 lít dầu diezen, khoảng 1.060m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác, tịch thu 1 cưa lốc và 1 máy khoan điện. Ngoài ra còn phối hợp với Công an huyện Nam Trà My tổ chức tuần tra, xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn giáp ranh.

Theo Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Bắc Trà My, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, song do điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, xa xôi, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, do vậy tình trạng lén lút khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra ở một vài nơi. Công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ngày càng khó khăn do thông tin liên lạc hiện nay khá thuận lợi, nên các đối tượng kịp thời nắm bắt thông tin để chủ động đối phó với lực lượng chức năng. Các máy móc, thiết bị phục vụ khai thác khoáng sản trái phép chủ yếu là phá hủy tại chỗ mà không thể tịch thu do địa hình hiểm trở không thể vận chuyển. Việc lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản cát, sạn và đá xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do phải qua nhiều khâu thủ tục, kéo dài thời gian nên chưa thật sự thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia, dẫn đến gia tăng tình trạng khai thác trái phép để đáp ứng nhu cầu xây dựng... “Những tháng cuối năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, truy quét tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; phối hợp với Công an huyện ra quân xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép” - ông Thông nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắc Trà My nỗ lực truy quét “vàng tặc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO