Công ty Thủy điện Sông Tranh chung tay hành động “Vì một Việt Nam xanh”

HỒ THANH THIÊN 26/03/2021 09:46

(QNO) - Sáng 25.3, tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp Đoàn xã Trà Đốc (Bắc Trà My) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - xuân Tân Sửu 2021”.

Quang cảnh buổi Lễ phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Quang cảnh lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: H.T.T

Hoạt động này nhằm thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 về việc hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”. Ngay sau lễ phát động, 150 cây xanh các loại đã được trồng tại khuôn viên Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Vũ Đức Toàn – Giám đốc Công ty Thủy điện sông Tranh phát biểu tại Lễ Phát động.
Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: H.T.T

Tại buổi lễ, ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, những năm qua, bên cạnh tập trung sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu cấp trên giao, lãnh đạo công ty luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với hoạt động sản xuất của đơn vị. Việc trồng cây không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả thế hệ mai sau.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh tham gia trồng cây.
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh tham gia trồng cây. Ảnh: H.T.T

Thực hiện mục tiêu trồng mới và chăm sóc 5.000 cây xanh trong năm 2021 và 50.000 cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng Công ty Phát điện 1, góp phần hoàn thành kế hoạch trồng và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021 và 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong nhiều năm qua, toàn bộ khuôn viên nhà ở, nhà máy, diện tích đất trống chưa sử dụng đã được công ty trồng phủ xanh các loại cây ăn quả, cây thân gỗ có giá trị kinh tế cao, cây cảnh trang trí tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp góp phần bảo vệ môi trường.

Cây xanh trong khuôn viên khu nhà làm việc – Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2.
Cây xanh trong khuôn viên khu nhà làm việc của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: H.T.T

Thời gian đến, công ty tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân công viên trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công ty Thủy điện Sông Tranh chung tay hành động “Vì một Việt Nam xanh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO