Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động làm sạch bãi biển

KHÁNH LINH 23/08/2022 09:17

(QNO) - Hơn 700 nhân viên Heineken Việt Nam vừa tham gia chuỗi hoạt động làm sạch bãi biển tại một số địa phương trên cả nước, trong đó có bãi biển Tam Thanh của TP.Tam Kỳ.

Hàng chục cán bộ, nhân viên Heineken Việt Nam - Quảng Nam đã tham gia thu nhặt rác thải trên bờ biển
Nhân viên Heineken Việt Nam tại Quảng Nam dọn vệ sinh bãi biển Tam Thanh. Ảnh: K.L

Giữa tháng 8 vừa qua, hàng chục tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên Heineken Việt Nam tại Quảng Nam tham gia hoạt động làm sạch bãi biển Tam Thanh. Sau khoảng 4 giờ dọn dẹp, rác thải được các tình nguyện viên thu gom và phân loại, giúp công ty môi trường xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Hình ảnh những bãi biển trên cả nước bị “tổn thương” do rác thải đã thôi thúc nhân viên Heineken bắt tay vào việc dọn dẹp. Đây không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường biển mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng lối sống xanh bền vững.

Chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với cộng đồng là một trong những mục tiêu Heineken Việt Nam luôn hướng tới
Chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với cộng đồng là một trong những mục tiêu Heineken Việt Nam luôn hướng tới. Ảnh: K.L

Quảng Nam cùng với Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Tiền Giang được Heineken Việt Nam chọn triển khai chương trình “Heineken Cares - Chung tay sẻ chia” - dọn dẹp môi trường biển với sự tham gia của hơn 700 nhân viên. Lồng ghép trong chuỗi hoạt động này là các chương trình trao quà cho 570 bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn, dọn dẹp đường bờ biển, trồng cây tạo bóng mát ven đường.

Với mục tiêu “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”, suốt 30 năm qua Heineken Việt Nam tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm môi trường, xã hội và trách nhiệm vì cộng đồng. Năm 2021, dù chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Heineken Việt Nam vẫn quyết tâm nâng tầm tham vọng, phấn đấu đến năm 2030, tác động của hoạt động sản xuất vào môi trường bằng 0, hướng đến phát triển bền vững.

Tháng 7.2022, ngay khi bước vào giai đoạn ổn định sau đại dịch, với nỗ lực không ngừng nhằm hiện thực hóa mục tiêu trung tính các bon, Heineken Việt Nam chính thức vận hành lò hơi sinh khối Biomass tại Nhà máy Heineken Quảng Nam. Việc tập trung phát triển ngành công nghiệp sinh khối tại Quảng Nam không chỉ mang lại giá trị cho môi trường mà còn tạo việc làm tại địa phương và các khu vực lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động làm sạch bãi biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO