Mưa xuống thì ngập ở Mỹ Thạch Trung, dự án chưa đánh giá hết tác động ngập?

TRẦN HỮU 30/09/2021 17:09

(QNO) - Hễ có mưa xuống thì người dân khu phố Mỹ Thạch Trung (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) luôn trong tình trạng chuẩn bị đối phó với ngập nặng. TRong khi đó, những ngày qua, Dự án khu phố chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn, Phú Ninh) đang tạm dừng thi công do người dân phản đối tình trạng gia tăng ngập úng cục bộ.

Hễ mưa lớn kéo dài thì nhiều ngôi nhà ở khu phố Mỹ Thạch Trung bị ngập sâu. Ảnh: T.H
Hễ mưa lớn kéo dài thì nhiều ngôi nhà ở khu phố Mỹ Thạch Trung bị ngập sâu. Ảnh: T.H.

Đầu tư chỉnh trang khu dân cư

Những đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 và số 6 vừa qua khiến hàng chục ngôi nhà tại khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận (Tam Kỳ) có đoạn ngập sâu 1 mét. Khu vực phía sau khu dân cư đường Trương Chí Cương có thời điểm nước vào trong nhà, khiến sinh hoạt người dân bị xáo trộn. Hộ ông Nguyễn Kiều Hưng (khối phố Mỹ Thạch Trung) là một trong những hộ dân nhiều năm liền có đơn thư khiếu nại gửi các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố.

Người dân sống quanh dự án khu phố chợ Chiên Đàn phải di tản đi nơi khác do nhà của bị ngập sâu từ ảnh hưởng của cơn bão số 6 Ảnh (bạn đọc cung cấp)
Người dân sống quanh Dự án khu phố chợ Chiên Đàn phải di tản đi nơi khác do nhà của bị ngập sâu do ảnh hưởng của cơn bão số 6. Ảnh do bạn đọc cung cấp.

Ông Hưng bức xúc: “Cứ mỗi lần mưa lớn thì cả khu phố chìm ngập trong biển nước mênh mông. Vào mùa mưa, một số hộ dân khu phố tôi còn chuẩn bị chiếc ghe để trước của nhà, phòng khi nước lớn”.

Một số hộ dân Mỹ Thạch Trung sử dụng ghe thuyền di chuyển khi nước ngập dâng cao. Ảnh: T.C
Một số hộ dân ở Mỹ Thạch Trung dùng ghe thuyền di chuyển khi nước dâng cao. Ảnh: T.C

Năm 2006, dự án chỉnh trang khu dân cư khối phố Mỹ Thạch Trung được quy hoạch chi tiết 1/500. Từ đó đến nay dự án trải qua ít nhất 4 lần điều chỉnh quy hoạch.

Theo Quyết định 6108, ngày 30.10.2020 của UBND TP.Tam Kỳ, tổng dự án đầu tư 102 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng 68 tỷ đồng, bao gồm đường bao Nguyễn Hoàng, khu giáp khu dân cư Trương Chí Cương, giáp Bệnh viện Thái Bình Dương kết nối khu dân cư, khu bê tông kiệt Trương Chí Cương. Đến nay địa phương đã làm xong công tác kiểm kê, đo đạc đất đai.

Hiện tại, khu phố Mỹ Thạch Trung có hệ thống cống rãnh nhưng đều chưa thông ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. Hàng năm địa phương đều tổ chức nạo vét mương, khơi thông dòng chảy, song chỉ là biện pháp tình thế.

Ông Trần Thanh Dương – Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP.Tam Kỳ (chủ đầu tư Dự án khu dân cư – tái định cư Mỹ Thạch Trung) khẳng định, nạo vét mương chỉ là biện pháp trước mắt, muốn khắc phục triệt để ngập cục bộ thì phải đầu tư đồng bộ hạ tầng, chỉnh trang dự án khu dân cư Mỹ Thạch Trung.

“Do khu phố chưa có đường ống dẫn nước ra các hệ thống thoát nước chung của thành phố, cho nên sắp tới khi thiết kế mở rộng đường từ 3,5 mét lên 5,5 mét, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, thoát qua cống chảy chung rồi về hồ Ngã Ba. Để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, thì gần 40 hộ dân khu phố này sẽ bị giải tỏa trắng, được bố trí tái định cư” – ông Dương nói.

Dự án khu dân cư - tái định cư Mỹ Thạch Trung nhằm từng bước khớp nối, hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch được duyệt; giải quyết thoát nước, tránh ngập úng; sắp xếp lại dân cư trong khu vực, tạo quỹ đất bố trí tái định cư khi xây dựng dự án đường bao Nguyễn Hoàng, giải quyết nhu cầu về đất ở cho nhân dân.

 Chưa đánh giá hết tác động ngập?

Các cống thoát nước của dự án khu phố chợ Chiên Đàn đều tiếp giáp với ruộng sản xuất người dân. Ảnh: H.P
Các cống thoát nước của dự án khu phố chợ Chiên Đàn đều tiếp giáp với ruộng sản xuất người dân. Ảnh: H.P.

Chiều 28.9, Sở TN&MT cùng với Sở GT-VT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Công ty CP Địa ốc New Land Quảng Nam (chủ đầu tư), chính quyền xã Tam Đàn và đại diện Ban nhân dân thôn Đàn Trung và Đàn Long đến kiểm tra hiện trạng thi công hệ thống thoát nước mưa dự án khu phố chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn).

Hạng mục cống thoát nước mặt dự án thi công dở dang. Ảnh: H.P
Hạng mục cống thoát nước mặt dự án thi công dở dang. Ảnh: H.P

Theo quan sát, công trình đã dừng toàn bộ hoạt động thi công; các hạng mục đường nội bộ, công trình khu phố chợ, cos nền mặt bằng xây dựng gần hoàn tất. Các cổng thoát nước tại chỗ đều tiếp giáp với ruộng sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Quang (thôn Đàn Trung) nói: “Bây chừ chỉ cần mưa một buổi là nước tràn vào nhà ngay, trước kia mưa 4-5 ngày mới ngập nhưng ít thôi, chừ do đổ đất chặn dòng nước gây ngập úng cục bộ”.

Ông Nguyễn Quang - thôn Đàn Trung:

Còn ông Đặng Việt Bảo – Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Đàn Long (xã Tam Đàn) cho biết, nhìn bằng mắt thường đã thấy cống thoát nước đặt thấp, không thể dẫn từ tây sang đông như thuyết minh của chủ dự án. Bà con mong muốn làm mương hở chớ không đặt cống hộp như thiết kế.

Mặt bằng dự án khu dân cư phố chợ Chiên Đàn. Ảnh: HP
Mặt bằng dự án khu dân cư phố chợ Chiên Đàn. Ảnh: H.P.

“Dự án này người ta không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Dự án khu dân cư phố chợ Chiên Đàn hình dung nó giống như cái đập thủy điện bị ngăn dòng chảy tự nhiên nên không ngập úng mới lạ. Hiện có 4 hộ của thôn vì quá bức xúc đã có đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền và cơ quan chức năng” – ông Bảo nói.

Ông Đặng Việt Bảo - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đàn Long (xã Tam Đàn):

Theo bà Lê Thị Tuyết Hạnh – Phó Giám đốc Sở TN&MT, dự án khu dân cư phố chợ Chiên Đàn được tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2018. Trong đó thiết kế hạng mục thoát nước mặt cho dự án và khu vực chung quanh nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng và thoát lũ, với định hướng thoát nước mưa của lưu vực tập trung từ tây sang đông theo các tuyến cống chính xả ra cầu Ông Trang 1 và Ông Trang 2; có mương thoát nước dọc và xây dựng 3 cống thoát nước tại chỗ.

“Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ mang tính dự báo, tuy nhiên khi đánh giá ngập lụt chưa toàn diện thì chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung giải pháp chống ngập trước mắt (đang thi công) và triệt để về sau” – bà Hạnh cho biết.

Theo đại diện Sở Xây dựng, cần đánh giá độc lập về tình hình thủy văn, ngập lụt khu vực chung quanh dự án; đánh giá toàn diện tác động về bồi lắng các mương tiêu, tưới, về thay đổi dòng chảy tiêu nước khu vực. Tuy nhiên, theo Sở TN&MT, giải pháp căn cơ nhất là chủ đầu tư cần đề xuất thu hồi luôn vệt diện tích nằm ngoài dự án nhưng sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện trường khu vực thi công cống thoát nước dự án giáp với nhà ở chưa giải tỏa của người dân.


Do bị ngập sâu sau vài trận mưa lớn, vừa qua người dân xã Tam Đàn đã tụ tập đông người, treo băng rôn yêu cầu tạm dừng thi công dự án khu dân cư phố chợ Chiên Đàn.

Trước đó, ngày 17.9, UBND tỉnh có Công văn số 6292 về kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục đầu tư dự án khu phố chợ Chiên Đàn. Trong đó có nội dung yêu cầu Sở TN&MT rà soát lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND phê duyệt năm 2018; yêu cầu Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam bổ sung đánh giá khả năng ngập lụt khu vực xung quanh khi đầu tư hoàn thành dự án vào báo cáo đánh giá tác động môi trường, lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa xuống thì ngập ở Mỹ Thạch Trung, dự án chưa đánh giá hết tác động ngập?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO