Nguy cơ cháy rừng phòng hộ ven biển

TRẦN NGUYỄN 26/04/2021 08:33

Những thảm lá rụng dày đặc trên mặt đất cộng với cành cây khô do hậu quả tàn phá của cơn bão hồi năm ngoái chưa khắc phục đã đặt các cánh rừng phòng hộ ven biển của Quảng Nam trong tình trạng “cảnh báo đỏ” về nguy cơ cháy rừng.

Hiện trường cháy rừng ven biển tại xã Bình Nam, Thăng Bình hồi cuối tháng 2. Ảnh: H.P
Hiện trường cháy rừng ven biển tại xã Bình Nam, Thăng Bình hồi cuối tháng 2. Ảnh: H.P

Với diện tích rừng phòng hộ ven biển lớn nhất tỉnh từ dự án Pacsa do Chính phủ Nhật tài trợ trước đây, huyện Thăng Bình đã và sẽ đối mặt với đe dọa cháy rừng. Dọc hai bên đường Võ Chí Công, đoạn qua xã Bình Nam (Thăng Bình), theo quan sát, chen lẫn trong rừng keo lá tràm xanh là những tàn cây khô trụi lá; mặt đất có nhiều lớp thực bì, còn cành lá khô nằm phân tán rải rác.

Sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2020, nhiều nơi vẫn chưa thu dọn cây bị đổ ngã đưa ra ngoài. Người dân địa phương chủ yếu vào khu vực rừng để nhặt củi khô, lấy lá về đun bếp. Tuy nhiên, hiện trạng rừng Pasca bây giờ vẫn ngổn ngang keo lá tràm, thông đổ gãy đã khô mục. Điều này gây nguy cơ cháy rừng rất cao.  

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tổng diện tích rừng trồng ven biển trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 5.600ha, tập trung tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, TP.Hội An và TP.Tam Kỳ. Huyện Thăng Bình là một trong những địa phương ven biển có diện tích rừng trồng nhiều nhất (2.944ha). Năm 2020, Quảng Nam xảy ra 12 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 77,6ha.

Từ đầu năm, dù chưa vào thời điểm nắng nóng cao điểm, “giặc lửa” đã tấn công cánh rừng phòng hộ ven biển ở Bình Minh, huyện Thăng Bình. Điển hình là vụ cháy rừng xảy ra vào chiều 24.1 tại khu vực rừng trồng thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh giáp ranh xã Bình Hải. Hay như đám cháy xảy ra chiều 24.2 tại khu vực rừng trồng cũng ở thôn Bình Tịnh.

Phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình thống kê, địa phương có hơn 9.320ha rừng, trong đó gần 810ha rừng tự nhiên, diện tích còn lại là rừng trồng. Năm 2020 trên địa bàn huyện có gần 500ha rừng bị gãy đổ do ảnh hưởng của mưa bão.

Năm nào trước mùa khô, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng chỉ đạo các hạt kiểm lâm trực thuộc, địa phương chủ động phương án phòng chống “giặc lửa”, đặc biệt rừng phòng hộ ven biển; nhưng hầu như năm nào cháy rừng Pasca cũng xảy ra. Từ năm 2017 đến nay, Thăng Bình xảy ra ít nhất 13 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 50ha.

Ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, lực lượng kiểm lâm đã củng cố các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng; chủ động nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng và chữa cháy rừng. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, các tổ đội bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng; không đốt xử lý thực bì ở khoảng thời gian này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy rừng, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng” - ông Khánh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nguy cơ cháy rừng phòng hộ ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO