Ô nhiễm ở cảng cá Tam Quang

VIỆT NGUYỄN 08/03/2022 05:44

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá Tam Quang (Núi Thành) diễn ra lâu nay khiến người dân bức xúc nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Nước đá cây, nước từ hải sản lêng láng khắp cảng cá Tam Quang bốc mùi tanh hôi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Nước đá cây, nước từ hải sản lêng láng khắp cảng cá Tam Quang bốc mùi tanh hôi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Mùi hôi thối từ cảng cá Tam Quang lan ra các khu dân cư, khiến các hộ dân thôn An Hải Đông (Tam Quang) bức xúc. Bà Lê Thị Thu Huyền cho biết, mùi hôi từ cảng cá xộc vào nhà khiến người lớn, trẻ nhỏ nhiều khi khó thở, ho sặc sụa. Khách hàng đến hỏi mua các loại vật liệu xây dựng đứng chưa đầy 3 phút đã phải bỏ đi, gia đình không kinh doanh gì được.

“Tôi đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Tam Quang nhiều lần để xử lý tình trạng hôi thối từ cảng cá Tam Quang nhưng đến nay chưa khắc phục” - bà Huyền nói. Nhiều hộ dân bán quán ăn gần cảng cá Tam Quang cũng bức xúc vì mùi hôi khiến khách hàng rất ngại đến ăn uống.

Theo quan sát của chúng tôi, sau khi cập cảng Tam Quang và bốc dỡ cá lên bờ, hầu hết chủ tàu đều bơm nước từ sông Trường Giang để rửa hầm cá, vệ sinh tàu, sau đó lại xả thẳng nước rửa tàu xuống khu vực trước cảng. Rác thải nhiều khi lềnh bềnh lại thêm dầu, nhớt loang lổ mặt sông.

Mặc dù Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát (doanh nghiệp quản lý, vận hành cảng cá Tam Quang) đã đầu tư bể xử lý nước thải nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại cảng vẫn diễn ra.

Nguyên nhân là việc thu gom và xử lý nước thải tại cảng chưa triệt để. Đáng nói hơn, nguồn nước chưa xử lý đảm bảo dẫn từ bể xử lý nước thải qua tuyến ống chính thoát ra, gây ô nhiễm sông Trường Giang.

Nước đá cây, nước từ hải sản lêng láng khắp cảng cá Tam Quang bốc mùi tanh hôi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Nước đá cây, nước từ hải sản lêng láng khắp cảng cá Tam Quang bốc mùi tanh hôi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Nguyễn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, mới đây, tổ công tác của UBND xã Tam Quang kiểm tra tại cảng cá Tam Quang đã lập biên bản hiện trường, đề nghị khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát.

Cơ quan chức năng phát hiện tại cảng cá Tam Quang phát sinh mùi hôi từ khâu nhập nguyên liệu, phế thải của kho sơ chế và cấp đông thủy hải sản của doanh nghiệp. Nước thải tại khu vực cầu cảng chưa được thu gom triệt để. Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát không thực hiện một số nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; chưa giám sát môi trường định kỳ; kho chứa chất thải nguy hại chưa đảm bảo.

“Sau khi kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, qua giám sát, chúng tôi phát hiện Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát chưa chấn chỉnh được nên yêu cầu họ tiếp tục áp dụng các giải pháp để ổn định môi trường cảng cá Tam Quang trong thời gian đến” - ông Lợi nói.

Hạ tầng cảng cá Tam Quang chưa hoàn chỉnh nên nước thải từ các hoạt động khiêng vác, vận chuyển cá và cung ứng đá cây ứ đọng, lênh láng khắp mặt cảng cá và bốc mùi hôi tanh.

Theo ông Ngô Văn Định - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá & quản lý cảng cá Quảng Nam, để giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại cảng cá Tam Quang, việc đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn của Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát là rất cấp thiết.

Cùng với đó, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá & quản lý cảng cá Quảng Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân không xả rác thải, nước thải xuống sông Trường Giang khi đưa tàu cá cập cảng cá Tam Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ô nhiễm ở cảng cá Tam Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO