Ô nhiễm ở khu dân cư gần chợ Quán Gò

VIỆT QUANG 18/11/2022 06:42

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư gần chợ Quán Gò (xã Bình An) tồn tại kéo dài, dù Phòng TN-MT đã nhiều lần tham mưu UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo UBND xã Bình An triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm.

Người dân bức xúc vì ô nhiễm từ khu vực chứa rác thải của chợ Quán Gò. Ảnh: VIỆT QUANG
Người dân bức xúc vì ô nhiễm từ khu vực chứa rác thải của chợ Quán Gò. Ảnh: VIỆT QUANG

Từ phản ánh của người dân, có mặt ở chợ Quán Gò, chúng tôi thấy nhà chứa rác của chợ nham nhở, ruồi nhặng bu đầy, mùi hôi hám bốc xa. Chợ Quán Gò tọa lạc trên diện tích rộng lớn, chất thải nhiều nhưng bố trí nhà chứa rác nhỏ, gần khu dân cư là không hợp lý.

Đáng nói hơn là lẽ ra phải “nhốt” rác vào trong, khóa cửa lại thì đằng này lại trống huơ trống hoác. Các loại rác thải, bao ny lon “chạy” dài từ nhà chứa rác ra xa đến sát đường nơi có nhiều nhà dân đang ở.

Ông Nguyễn Văn Công (ở tổ 1, thôn An Thành 2) nói, các tiểu thương thường xuyên đi tiểu tiện xung quanh nhà chứa rác vừa gây mất mỹ quan vừa ô nhiễm môi trường. Thêm nữa, nước thải, chất bẩn từ khu vực bán hải sản lẽ ra phải dọn sạch thì tràn ra đường gây tanh hôi nồng nặc.

Sự việc kéo dài hàng chục năm nay, người dân địa phương kiến nghị mãi nhưng tình trạng này không những không được chấn chỉnh mà còn nghiêm trọng hơn. Sợ nhất là ô nhiễm gây nên bệnh hô hấp ở trẻ em.

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng trên, ông Trần Văn Phường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho rằng có thể do cao điểm hoạt động của chợ, lượng rác nhiều, sức chứa của nhà rác không xuể nên rác tràn ra ngoài. Theo ông Phường, sự việc không quá khó giải quyết. Người thu gom rác tại chợ Quán Gò sẽ khắc phục nhanh.

 Ông Cao Ngọc Sang - Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện Thăng Bình thừa nhận, ô nhiễm môi trường xung quanh khu dân cư gần chợ Quán Gò tồn tại nhiều năm qua. “Chúng tôi đã tham mưu UBND huyện nhiều lần chỉ đạo UBND xã phải chấm dứt ngay sự việc trên” - ông Sang nói.

Gần nhất là vào ngày 24/12/2020, UBND xã Bình An đã tổ chức cuộc họp với tham gia của Ban quản lý chợ Quán Gò, người thu gom rác tại chợ, đại diện tổ 1 thôn An Thành 2 cùng người dân sống ở khu dân cư gần chợ Quán Gò.

Kết luận cuộc họp, UBND xã Bình An đã yêu cầu Ban quản lý chợ Quán Gò tuyên truyền, vận động, nhắc nhở tiểu thương giữ gìn vệ sinh môi trường. Chính quyền xã Bình An yêu cầu người thu gom rác ở chợ phải bỏ rác trong nhà chứa rác, không để rác tràn ra ngoài; dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh nhà chứa rác…

Tuy vậy, UBND xã họp xong, kết luận, chỉ đạo rồi… ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. “Người dân bức xúc đã nhiều. Chúng tôi sẽ triệu tập cán bộ xã Bình An báo cáo và phải giải quyết đến nơi đến chốn những tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư xung quanh chợ Quán Gò” - ông Sang nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ô nhiễm ở khu dân cư gần chợ Quán Gò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO