Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát, làm việc tại Cù Lao Chàm

QUỐC TUẤN 23/03/2023 15:49

(QNO) - Sáng 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có chuyến khảo sát tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) và làm việc với các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm báo cáo thông tin liên quan đến buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã thông tin khái quát tình hình phục hồi du lịch ở Cù Lao Chàm, triển khai các dự án hỗ trợ Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm của các tổ chức quốc tế, hiệu quả và triển vọng nhân rộng mô hình đồng quản lý tại tiểu khu Bãi Hương.

Phó
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tìm hiểu một số sinh vật trưng bày ở Trung tâm Truyền thông bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T

Trong thời gian bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, việc bảo tồn đa dạng sinh học cũng như phục hồi các nguồn lợi, tài nguyên vẫn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng bản địa cũng như sự đồng hành của nhiều dự án quốc tế. 

Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm để phân vùng khai thác, bảo tồn hợp lý nguồn lợi, tài nguyên thuộc khu dự trữ sinh quyển.

Nhiều
Một số đoạn của tuyến bờ đông quanh đảo Cù Lao Chàm bị sạt lở nặng khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Q.T

Đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An cũng nêu một số vướng mắc trong công tác quản lý rừng đặc dụng thuộc khu sinh quyển hiện tại, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến vệt dân cư trên đảo do biến đổi khí hậu...

Vị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát tại vị trí tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các đơn vị tham gia chuyến khảo sát tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương. Trong đó, chú ý xúc tiến làm việc với Cơ quan Tài nguyên thủy sản Hàn Quốc (FIRA) để đủ điều kiện triển khai giai đoạn 2 của dự án thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh (giai đoạn 1 đã thực hiện ở TP.Hội An); nghiên cứu thành lập các mô hình đồng quản lý khác tương tự như tiểu khu Bãi Hương.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng khảo sát tình hình sạt lở tại tuyến đường bờ đông quanh đảo. Tuyến đường này bị sạt lở nặng gây chia cắt hoàn toàn ở khu vực gần Eo Gió từ sau mùa mưa bão năm ngoái.

[VIDEO] - Sạt lở chia cắt tuyến đường bờ đông quanh đảo:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát, làm việc tại Cù Lao Chàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO