Phước Sơn phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh năm 2023

TRỌNG Ý - MINH PHONG 04/02/2023 16:16

(QNO) - Sáng nay 4/2, tại xã Phước Năng, UBND huyện Phước Sơn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

UBND huyện Phước Sơn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
UBND huyện Phước Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Ý PHONG

Lãnh đạo huyện Phước Sơn khẳng định, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị kinh tế - xã hội và góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Những năm qua, Phước Sơn thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển rừng như: chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh... Năm 2021 địa phương trồng hơn 430 nghìn cây xanh, năm 2022 trồng hơn 1 triệu cây.

Năm 2023, Phước Sơn được tỉnh giao chỉ tiêu trồng 750 nghìn cây xanh, tuy nhiên huyện phấn đấu trồng 1 triệu cây. Để đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo huyện đề nghị các cấp, ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng.

lãnh đạo huyện cùng các ngành, địa phương và nhân dân trồng 100 cây giổi tại sân vận động xã Phước Năng.
Lãnh đạo huyện Phước Sơn trồng cây tại sân vận động xã Phước Năng. Ảnh: Ý PHONG

Việc phát động Tết trồng cây còn kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng các ngành, địa phương và nhân dân trồng 100 cây giổi tại sân vận động xã Phước Năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO