Tất bật thu gom rác thải sau bão

H.QUÂN - M.LINH 06/10/2022 09:24

(QNO) – Hơn một tuần từ khi bão số 4 tan, hàng trăm công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vất vả thu gom lượng rác thải “khổng lồ” do cây cối rụng lá, đổ ngã.

Công nhân môi trường bắt tay vào việc thu gom rác ngay sau cơn bão số 4. Ảnh: Q.L
Công nhân môi trường bắt tay vào việc thu gom rác ngay sau cơn bão số 4 tan. Ảnh: Q.L

Nhiều ngày qua, bà Dương Thị Bích - nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam chưa dành cho mình một ngày nghỉ ngơi nào. Bởi, khối lượng công việc rất lớn do rác thải từ cây cối đốn hạ, ngã đổ trước và sau cơn bão số 4 vẫn còn ngổn ngang khắp các đường phố Tam Kỳ.

Bà Bích cho biết, bà và các công nhân trong tổ bắt đầu công việc từ lúc 5 giờ, đến tận trời tối mới về nhà. Mức độ, năng suất làm việc vất vả hơn gấp nhiều lần so với thường ngày. Bà vừa dọn, vừa phải phân loại cành, lá và rác vô cơ thành từng đống riêng biệt để xe đến thu gom. Lại thêm mấy ngày mưa liên tiếp khiến lá cây vương vãi khắp nơi, mất khá nhiều thời gian quét dọn, thu gom.

Công nhân vừa dọn, vừa phân loại rác thải để dễ thu gom. Ảnh: Q.L
Công nhân vừa dọn, vừa phân loại rác thải. Ảnh: Q.L

Còn anh Lê Đại Lập - nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam nói: “Sau bão chúng tôi ưu tiên thu gom cành, lá cây trước. Hoàn thành các trục đường chính thì đến các đường nhỏ, đường kiệt. Mỗi ngày, 1 tổ gồm 5 thành viên thu gom khoảng 6 xe rác đầy. Xong phần lá cây, chúng tôi sẽ tập trung thu gom rác lượng rác ở vùng ven, vùng bị ngập lụt”.

Những tuyến đường tại TP.Tam Kỳ trở nên sạch đẹp, thông thoáng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam. Ảnh: Q.L
Những tuyến đường tại TP.Tam Kỳ trở nên sạch đẹp, thông thoáng từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của công nhân môi trường. Ảnh: Q.L

Cũng theo anh Lập, vừa qua, nhiều công nhân trong công ty dù nhà cửa bị thiệt hại, tốc mái, cây cối ngã đổ sau bão, nhưng đều tạm gác chuyện nhà, ngày đêm lo “làm đẹp” cho phố. Tuy vất vả, nhưng nhìn những tuyến đường, khu dân cư sạch sẽ, thông thoáng thì ai nấy cũng hài lòng.

Công nhân vẫn đang nỗ lực làm việc để thu gom lượng lớn lá, cành cây ngã đổ sau bão. Ảnh: Q.L
Công nhân vẫn đang nỗ lực làm việc để thu gom lượng lớn lá, cành cây ngã đổ sau bão. Ảnh: Q.L

Ông Đoàn Kim Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, ngay sau khi bão số 4 đi qua, hơn 500 công nhân luân phiên có mặt tại các tuyến đường, tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Qua hơn 1 tuần làm việc hết công suất, công ty đã thu gom gần 29.000m3 rác thải (chủ yếu là cành, lá cây), trong đó thu gom tại TP.Tam Kỳ khoảng 9.500m3.

“Do lượng rác thải quá lớn, nên đến nay, chiến dịch thu gom rác sau bão vẫn được công ty thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Nhìn chung, các tuyến đường chính đã được thu dọn dứt điểm, chỉ còn vùng ven, kiệt nhỏ, đường trong khu dân cư vẫn chưa thu gom xong. Công ty quyết tâm hoàn tất công việc này trong thời gian ngắn nhất” - ông Thịnh nói.

Công nhân “làm đẹp” cho phố sau bão. Ảnh: H.Q
Công nhân môi trường dọn dẹp đường phố sau bão. Ảnh: H.Q

Ông Thịnh cho biết thêm, thời gian tới, khi cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp ở khu vực TP.Tam Kỳ, công ty sẽ mở rộng ra các địa phương Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước... Song song với thực hiện nhiệm vụ, công ty sẽ quan tâm, động viên, hỗ trợ để công nhân an tâm làm việc.

[VIDEO] - Công nhân môi trường nỗ lực thu gom rác thải sau bão:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tất bật thu gom rác thải sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO