Thu gom rác thải trên tàu đánh bắt xa bờ

VĂN PHIN 02/12/2020 10:46

Xuất phát từ thực tế nhiều tàu đánh bắt hải sản xa bờ xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường đại dương, Phòng TN&MT phối hợp với Hội Nông dân huyện Núi Thành phát động mô hình đầu tiên ở tỉnh: thu gom rác thải từ tàu thuyền trên biển. Mô hình này đã được ngư dân đồng tình hưởng ứng.

Tàu đánh bắt hải sản ở Núi Thành.
Tàu đánh bắt hải sản ở Núi Thành.

Mô hình thí điểm

Tam Giang là xã có đội tàu câu mực khơi đánh bắt xa bờ nhiều nhất của huyện Núi Thành. Toàn xã có hơn 40 tàu câu mực khơi với mỗi tàu từ 40 đến 45 lao động, mỗi chuyến ra khơi ở lại trên biển khoảng hai tháng và mỗi phương tiện mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm cùng nhiên liệu, trong đó có nhiều bao bì, chai nhựa đựng lương thực, thực phẩm, cả bia lon, thuốc lá… Do thiếu hiểu biết về việc bảo vệ môi trường biển, lâu nay, các ngư dân vẫn thường vứt vỏ chai nhựa, rác thải rắn xuống biển, góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường đại dương. 

Bà Bùi Thị Hồng - Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành chia sẻ: “Chúng tôi đã đến cảng cá An Hòa tổ chức tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ hơn về tác hại của việc vứt rác thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng xuống môi trường biển. Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trong môi trường đại dương đang ở mức báo động, mỗi ngư dân cần có ý thức bảo vệ môi trường biển bằng việc làm cụ thể là không vứt rác bừa bãi xuống biển mà phải thu gom đem vào bờ xử lý. Mô hình thu gom rác thải từ tàu thuyền trên biển được phát động tại xã Tam Giang là mô hình đầu tiên của tỉnh và tôi hy vọng sẽ có tác dụng tích cực trong công tác bảo vệ môi trường biển”.

Ông Nguyễn Tin – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Núi Thành cho biết, địa phương đã chọn Tam Giang là xã điểm để triển khai mô hình thu gom rác thải từ tàu thuyền trên ngư trường biển. Qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư, cán bộ hội viên nông dân, thuyền trưởng, ngư dân nhằm từng bước làm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ny lon khó phân hủy. Từ mô hình đầu tiên này, huyện Núi Thành sẽ nhân rộng ra trên các phương tiện khai thác hải sản trong toàn huyện.

Hiệu quả bước đầu

Hội Nông dân huyện Núi Thành cùng Phòng TN&MT đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền về việc giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa và vận động thuyền trưởng, ngư dân thu gom rác thải phát sinh trên tàu thuyền trong quá trình đánh bắt để đưa vào đất liền xử lý. Bước đầu, huyện Núi Thành triển khai thí điểm mô hình thu gom rác thải phát sinh từ các tàu thuyền đánh bắt hải sản cập bến tại cảng cá An Hòa (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) và xử lý theo đúng quy định.

Hưởng ứng mô hình thu gom rác trên tàu cá. Ảnh: VĂN PHIN
Hưởng ứng mô hình thu gom rác trên tàu cá. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Trần Tấn Sinh - chủ tàu câu mực khơi xã Tam Giang cho biết: “Qua chương trình này, tôi hiểu hơn về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường biển và cam kết hạn chế, tiến tới không sử dụng bao bì ny lon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong mua bán hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đánh bắt hải sản trên biển; thực hiện phân loại, thu gom rác thải nhựa, rác có thể tái chế phát sinh từ tàu thuyền đem vào bờ xừ lý; ưu tiên mua hàng hóa, nhu yếu phẩm, sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái chế sử dụng, thân thiện với môi trường phục vụ cho đánh bắt hải sản trên biển”.

Ông Trần Công Hận - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Giang bày tỏ: “Lâu nay, bà con vùng biển từng nghe khẩu hiệu “Giữ lá phổi xanh cho biển là giữ ngư trường còn hải sản để khai thác”, tuy nhiên, hầu như ngư dân thờ ơ với sự nguy hại của rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường biển. Qua phát động mô hình, bà con ngư dân xã Tam Giang thấy được tác hại của rác thải nhựa cũng như ý nghĩa thiết thực đầy tính nhân văn của mô hình thu gom rác thải nhựa từ tàu thuyền trên ngư trường biển và nêu quyết tâm thực hiện”.

Theo bà Bùi Thị Hồng – Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành, mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng ra các xã vùng biển để góp phần tích cực vào phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường đại dương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thu gom rác thải trên tàu đánh bắt xa bờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO