Xử lý nghiêm khắc đối tượng cầm đầu tổ chức khai thác vàng trái phép ở Tam Lãnh

HỮU PHÚC 10/08/2021 20:53

(QNO) - Chiều 10.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với lãnh đạo huyện Phú  Ninh về quản lý tài nguyên vàng tại xã Tam Lãnh (Phú Ninh) sau khi đi kiểm tra thực tế khu vực  mỏ vàng Bồng Miêu và bãi thải Suối Trắng (Tam Lãnh). 

Trước miệng hầm lò tại Thắc Trắng được các đối tượng “vàng tặc” xây bể tạm để xử lý quặng. Ảnh: H.P
Trước miệng hầm lò tại Thắc Trắng, “vàng tặc” xây bể tạm để xử lý quặng. Ảnh: H.P

Thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Phú Ninh thông tin, từ đầu năm đến nay, công an huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên - môi trường huyện, UBND xã Tam Lãnh tổ chức 40 đợt truy quét, phá hủy hơn 60 lán trại, lều bạt với 4.000m2 bạt; 37 máy nổ và máy phát điện, 26 cối xay...

Theo UBND huyện Phú Ninh, kiểm tra ngày 26.6.2021 tại xưởng chế biến tận thu kim loại vàng của Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666, địa phương phát hiện doanh nghiệp này vẫn hoạt động ngâm ủ, chế biến tận thu trái phép, không chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh về dừng hoạt động 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra tại khu vực Thác Trắng, mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: H.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra tại khu vực Thác Trắng, mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: H.P

Về nguyên nhân dẫn đến khai thác vàng trái phép, theo UBND huyện Phú Ninh do chậm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; nhiều người dân không có việc làm, thu nhập ổn định, nhất là lao động mất việc làm do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu phá sản và Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 dừng hoạt động.

Ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho rằng, lực lượng chức năng truy quét liên tục nhưng bất lực hoàn toàn. Thực tế người dân vẫn làm vàng song khó xử lý dứt điểm. 

Khu viwcj bãi chứa xái quặng. Ảnh: H.P
Khu vực bãi chứa xái quặng. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong khi chờ Bộ Tài nguyên - môi trường phê duyệt đóng cửa mỏ thì phải tiếp tục tổ chức chốt chặn, truy quét, không tạo ra địa bàn "nóng" về khai thác trái phép. Xử lý nghiêm khắc đối tượng cầm đầu tổ chức khai thác trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng lưu ý tăng cường thêm lực lượng công an xã; đồng thời có phương án bảo vệ tài nguyên hiệu quả,rà soát lại đất đai nằm trong khu vực mỏ vàng Bồng Miêu để thu hồi, bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xử lý nghiêm khắc đối tượng cầm đầu tổ chức khai thác vàng trái phép ở Tam Lãnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO