Mòn mỏi chờ đường dân sinh

BÍCH LIÊN 08/07/2021 08:19

Người dân sống trên đoạn đường dân sinh đi qua khu vực khối phố 2, thị trấn Núi Thành và thôn 6, xã Tam Giang (Núi Thành) bức xúc khi nhiều năm sống chung với ô nhiễm, bụi bẩn. Các dự án thi công đường và cầu Tam Giang đi qua các khu vực trên chậm tiến độ nhiều năm.

Người dân sống sát cầu Tam Giang (thôn 6, Tam Giang) mệt mỏi bởi bụi bẩn. Ảnh: B.L
Người dân sống sát cầu Tam Giang (thôn 6, Tam Giang) mệt mỏi bởi bụi bẩn. Ảnh: B.L

Sống chung với bụi bẩn

Giữa nắng gay gắt, có lưu thông qua khu vực ngã tư Tam Giang (thị trấn Núi Thành) về hướng cầu Tam Giang mới cảm nhận hết được nỗi khổ của người dân nơi đây khi mỗi ngày đều sống chung với ô nhiễm, bụi bẩn. Đoạn đường từ ngã tư Tam Giang đến cầu Tam Giang đi qua tổ 1, tổ 3, khối phố 2 của thị trấn Núi Thành chừng 1 cây số đã xuống cấp nặng nề.

Ông Hoàng Thanh Lễ (tổ 3, khối phố 2, thị trấn Núi Thành) chia sẻ: “Đoạn đường này đi qua tổ 1 và tổ 3. Bụi kinh khủng. Người dân bức xúc đón xe nhiều lần rồi nhưng không cải thiện gì. Cứ đóng cửa kín mít không làm ăn, buôn bán chi được”.

Ông Nguyễn Thành Quán - Tổ trưởng tổ 3 (khối phố 2, thị trấn Núi Thành) bày tỏ: “Bụi nhiều nên nhà tôi đóng cửa suốt. Tội nhất là các cháu nhỏ khi đoạn đường này có 3 nhóm lớp mầm non, thấy trẻ con hằng ngày hít bụi bẩn rất xót”.

Cũng theo ông Quán, đã có dự án triển khai thi công mở rộng, nâng cấp đường nhưng do một số vướng mắc trong giải tỏa, bồi thường khiến dự án triển khai chậm tiến độ. Tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, vấn đề ô nhiễm môi trường, bụi bẩn hai bên đường thuộc tổ 1, tổ 3 của khối phố 2 được người dân kiến nghị nhưng vẫn chưa giải quyết rốt ráo.

Bên kia cầu Tam Giang, giữa trưa nắng, vợ chồng ông Nguyễn Mai (thôn 6, Tam Giang) phải xách ống dẫn nước từ đìa tôm để tưới đường giảm bụi bẩn. “Bụi ghê lắm, mỗi ngày tưới cả chục lần không ăn thua. Mong Nhà nước sớm làm xong con đường để người dân bớt khổ” - ông Mai chia sẻ.

Hàng trăm nhà dân sống dọc hai bên tuyến đường ĐH nối từ cầu Tam Giang đi cảng cá An Hòa cũng chung cảnh ngộ. “Gia đình tôi sẵn sàng phá bỏ tường rào, cổng ngõ để tạo điều kiện mở đường. Miễn là công trình phải hoàn thành chứ đừng xây rồi bỏ dở như cây cầu Tam Giang (mới) xây 4 năm chưa xong” - một người dân thôn 6 (Tam Giang) nói.

Mong sớm hoàn thiện

Người dân khối phố 2 (thị trấn Núi Thành) và thôn 6 (Tam Giang) mong con đường nối hai bên cầu Tam Giang đi cảng cá An Hòa sớm hoàn thiện, tạo động lực kết nối, phát triển vùng.

Ông Nguyễn Thành Quán - Tổ trưởng tổ 2 (khối phố 2, thị trấn Núi Thành) chia sẻ: “Vừa rồi, khi họp dân, các hộ liên quan thống nhất bàn giao mặt bằng, địa phương cũng vào cuộc quyết liệt trong tuyên truyền, vận động. Nếu người dân bàn giao mặt bằng sớm huyện hứa nhanh chóng triển khai, sớm hoàn thành”.

Còn ông Nguyễn Khuyên - Trưởng thôn 6 (xã Tam Giang) cho hay, tuyến đường ĐH4 (từ cầu Tam Giang đi cảng cá An Hòa) đi qua thôn 6 của xã đang trong giai đoạn thi công nên bụi bẩn là khó tránh khỏi.

“Được biết, tháng 7 này là thời điểm bắt đầu thi công tuyến đường ĐH4 qua thôn 6 và ai cũng trông mong việc thi công diễn ra đúng tiến độ. Người dân đã nhiều năm mong mỏi có được một con đường rộng rãi, sạch sẽ đi lại, giúp cải thiện dân sinh, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương” - ông Khuyên nói.

Theo UBND xã Tam Giang, công trình đường ĐH4 qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 3km, được triển khai từ nguồn hỗ trợ của lực lượng kiểm ngư và ngân sách huyện. Xã cùng với huyện đang ra sức vận động nhân dân, tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai công trình.

Đề cập việc chậm tiến độ thi công tuyến đường này qua nội thị Núi Thành (đường Quang Trung), ông Huỳnh Minh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành cho biết, đoạn đường trên đi qua khối phố 2, suốt gần 5 năm qua, việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đường đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ voi. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hằng năm, địa phương có đổ cấp phối bằng phẳng để cho dân đi nhưng mưa gió, lũ lụt, đường lại hư, mùa nắng bụi bẩn, ảnh hưởng lớn đến dân sinh.

Ông Cường cho biết: “Huyện vừa triển khai họp dân, địa phương và các đơn vị triển khai nhiệm vụ liên quan. Các cấp, ngành phối hợp vận động nhân dân, triển khai các bước theo quy định, song phải qua năm 2022 mới triển khai được. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, rất cần sự đồng tình, hưởng ứng theo tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm” .

Được biết, dự án thi công đoạn đường Quang Trung ảnh hưởng tới gần 100 hộ dân sống 2 bên đường, cần bố trí 12 lô tái định cư cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mòn mỏi chờ đường dân sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO