Một số khu vực trũng thấp của Duy Xuyên bị nước lũ chia cắt

VĂN SỰ - PHI THÀNH 23/10/2021 18:58

(QNO) - Suốt 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Duy Xuyên xuất hiện nhiều đợt mưa to kéo dài, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến một số khu dân cư và các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng thấp bị chia cắt.

Một số tuyến đường ở các khu vực trũng thấp của Duy Xuyên bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.   Ảnh: VĂN SỰ
Một số tuyến đường ở các khu vực trũng thấp của Duy Xuyên bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: VĂN SỰ

Lúc 17 giờ chiều nay 23.10, có mặt tại xã vùng đông Duy Vinh (Duy Xuyên), phóng viên Báo Quảng Nam Online ghi nhận: Tuyến đường bê tông độc đạo từ thôn Hà Mỹ qua thôn Đông Bình (vượt sông Thu Bồn) đã bị ngập khoảng 15 - 20cm nước.

Ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết, khi tuyến đường này vừa bị ngập lũ, chính quyền địa phương lập tức cắt cử lực lượng công an, quân sự, thanh niên xung kích... túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ người và phương tiện qua lại. Trong trường hợp đêm nay nước lũ ngập sâu hơn, lực lượng chức năng sẽ chốt chặn hai đầu đường Hà Mỹ - Đông Bình, kiên quyết không cho người dân lưu thông nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản.

“Nếu nước lũ dâng cao hơn, tuyến đường độc đạo Hà Mỹ - Đông Bình không thể lưu thông thì cả thôn Đông Bình sẽ bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Và, việc đi lại, sinh hoạt của 365 hộ dân với khoảng 1.200 nhân khẩu ở “ốc đảo” này sẽ gặp không ít trở ngại” – ông Nguyễn Sáu nói.

Chính quyền xã Duy Vinh (Duy Xuyên) cắt cử lực lượng túc trực trên tuyến đường độc đạo Hà Mỹ - Đông Bình để hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua lại. Nếu lũ dâng cao thì sẽ chốt chặn.      Ảnh: VĂN SỰ
Chính quyền xã Duy Vinh (Duy Xuyên) cắt cử lực lượng túc trực trên tuyến đường độc đạo Hà Mỹ - Đông Bình để hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua lại. Nếu lũ dâng cao thì sẽ chốt chặn. Ảnh: VĂN SỰ

Theo quan sát của chúng tôi vào chiều cùng ngày, tuyến quốc lộ 14H đi qua khu vực giáp ranh giữa 2 xã Duy Sơn - Duy Trinh có chiều dài khoảng 300m cũng bị ngập nước với độ sâu từ 0,3 - 0,6m khiến các loại phương tiện phải ngừng lưu thông. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, chính quyền xã Duy Sơn đã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực này, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Trong khi đó, tại xã Duy Châu, từ sáng nay 23.10, nước lũ tràn qua tuyến đường độc đạo từ khu vực chợ La Tháp dẫn về thôn Lệ Bắc, cô lập hoàn toàn 265 hộ dân với 1.150 nhân khẩu. Ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, chính quyền địa phương bố trí một chiếc thuyền máy vận chuyển người và phương tiện qua lại...    

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một số khu vực trũng thấp của Duy Xuyên bị nước lũ chia cắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO