Mưa lớn gây sạt lở nhiều công trình hạ tầng ở Điện Bàn

KHÁNH LINH 16/10/2023 16:06

(QNO) - Mưa lớn làm sạt lở nhiều công trình hạ tầng ở thị xã Điện Bàn, ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của người dân.

Nhiêu tuyến đường liên xã, phường đã bị sạt lở. Ảnh: K.L
Nhiều tuyến đường liên xã, phường ở Điện Bàn bị xói lở. Ảnh: K.L

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Điện Bàn, địa phương xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nhỏ với tổng chiều dài gần 1.500m, cuốn trôi hàng trăm khối đất đá.

Đơn cử tại xã Điện Phong, xói lở cuốn trôi khoảng 300 khối đất đá khu vực cầu Tây An; đồng thời gây sạt lở hàng chục khối bê tông khu vực đầu kè Cẩm Đồng. Tại phường Điện Phương, hơn 300m taluy đường liên xã bị sạt lở.

Tương tự tại phường Điện Thắng Bắc, khoảng 300m thành kênh ở thôn Viêm Tây 2 bị sạt lở. Nặng nhất là xã Điện Thọ, mưa lớn gây sạt lở hơn 500m các công trình hạ tầng.

Nhiều diện tích hoa màu ở Điện Bàn bị ngập úng cục bộ. Ảnh: K.L
Hoa màu ở Điện Bàn bị ngập úng. Ảnh: K.L

Đối với sản xuất nông nghiệp, khoảng 43ha hoa màu bị ngập úng cục bộ. Một số nơi ngập úng diện tích lớn như phường Điện Nam Bắc (11,5ha), phường Điện Dương (10,3ha), phường Điện Nam Trung (21ha)...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa lớn gây sạt lở nhiều công trình hạ tầng ở Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO