(QNO) – Cuối tháng 4, khắp đồng đất xứ Quảng trải dài màu vàng óng của ruộng lúa chín trĩu bông. Tại nhiều địa phương, nông dân đang hối hả thu hoạch để hạn chế nguy cơ lúa bị ngã đổ, ngập úng, hư thối do mưa dông và gió lốc.
Khắp đồng đất xứ Quảng trải dài màu vàng óng của những ruộng lúa chín. Ảnh: T.STheo ngành nông nghiệp tỉnh, vụ đông xuân 2022 – 2023 này, nông dân trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam sản xuất tổng cộng 41.936ha lúa. Trong đó, có 38.527ha chủ động nguồn nước tưới và 3.409ha phụ thuộc vào nước trời.Nụ cười rạng ngời của nông dân bên ruộng lúa trĩu bông. Ảnh: T.SSố diện tích lúa nêu trên chủ yếu cơ cấu những loại giống trung – ngắn ngày có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kháng được nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm và có tiềm năng cho năng suất cao. Trong đó, chủ lực là các giống lúa Thiên ưu 8, TBR225, HT1, BC15, Hà Phát 3, Xi23, KD18, ĐT100, VNR20...Niềm vui được mùa. Ảnh: T.SKhảo sát thực tế cho thấy, trong số 41.936ha lúa trên phạm vi toàn tỉnh, tính đến chiều nay 27/4 nông dân đã thu hoạch được hơn 70% diện tích.Hiện nay, chính quyền nhiều nơi huy động tối đa máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa. Ảnh: T.STheo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 60 tạ/ha, tăng 4 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái...Máy gặt đập liên hợp giương vòi trút lúa tươi vào bao. Ảnh: T.SNông dân thanh toán tiền công thu hoạch cho các chủ máy gặt đập liên hợp ngay tại ruộng. Ảnh: T.SLúa trúng mùa khiến nhà nông hết sức phấn khởi. Ảnh: T.STiếp sức. Ảnh: T.SHối hả chất lúa tươi lên xe chở về nhà. Ảnh: T.SNgười dân tranh thủ trời nắng ráo đổ lúa ra phơi. Ảnh: T.SGiê lúa sau khi phơi. Ảnh: T.STrút lúa khô vào bao. Ảnh: T.S
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.