Thế giới

Mỹ đóng băng USAID trong 90 ngày

QUỐC HƯNG (theo AP, Reuter) 06/02/2025 15:44

(QNO) - Hơn 2 tuần sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai, Tổng thống Donald Trump ra lệnh dừng hầu hết khoản viện trợ nước ngoài từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trong 90 ngày để cải tổ cơ quan này.

1.jpg
Tình nguyện viên bốc xếp bao bột mì - một phần của chuyến hàng viện trợ từ USAID tại Ethiopia vào năm 2021. Ảnh: Getty Images

Viện trợ trên toàn cầu

Tổng thống thứ 35 của Mỹ John F. Kennedy thành lập USAID như một cơ quan độc lập vào năm 1961 - thời kỳ đỉnh cao của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Mỹ muốn thông qua viện trợ nước ngoài để mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu.

USAID cũng là cơ quan chính phủ chuyên cung cấp viện trợ nhân đạo và tài trợ phát triển trên toàn cầu. Hằng năm, USAID giải ngân hàng tỷ USD nhằm giảm nghèo, điều trị bệnh tật, phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai, thúc đẩy dân chủ...

Bộ Hiệu quả chính phủ của tỷ phú Elon Musk (DOGE) phát động một nỗ lực toàn diện do ông Trump trao quyền để sa thải các nhân viên chính phủ, cắt giảm hàng nghìn tỷ USD chi tiêu của chính phủ và USAID là một trong những mục tiêu chính đó.

Ảnh hưởng viện trợ nhân đạo

Châu Phi cận Sahara có thể chịu thiệt hại nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác trong thời gian USAID tạm dừng hoạt động. Mỹ cung cấp cho khu vực này hơn 6,5 tỷ USD viện trợ nhân đạo vào năm ngoái.

Bệnh nhân HIV ở châu Phi đến các phòng khám do USAID tài trợ để giúp kiềm chế đại dịch AIDS toàn cầu vào những năm 1980.

Tại Mexico hay nơi trú ẩn đông đúc cho người di cư ở miền Nam đã không còn bác sĩ do USAID tài trợ. Tại Colombia, Costa Rica, Ecuador và Guatemala, cái gọi là "Văn phòng di chuyển an toàn" - nơi người di cư có thể nộp đơn xin nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ đóng cửa.

Do vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo việc USAID bị đóng cửa sẽ tác động sâu sắc đến các chương trình nhân đạo trên toàn thế giới.

Mỹ chi bao nhiêu cho viện trợ nước ngoài?

Theo thống kê, USAID viện trợ hơn 40 tỷ USD cho khoảng 130 quốc gia vào năm 2023. Mỹ là quốc gia cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất trên toàn cầu dù một số quốc gia khác chi nhiều ngân sách hơn cho viện trợ. Tổng thể, viện trợ nước ngoài chỉ chiếm chưa đến 1% ngân sách Mỹ.

1(1).jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Aa.com

Người Mỹ nghĩ về viện trợ nước ngoài

Cuộc thăm dò của AP-NORC vào tháng 3/2023 cho thấy, 6 trong số 10 người trưởng thành ở Mỹ cho biết chính phủ chi quá nhiều cho viện trợ nước ngoài. Khoảng 9 trong số 10 đảng viên Đảng Cộng hòa và 55% đảng viên Đảng Dân chủ đồng ý rằng đất nước đang chi quá mức cho viện trợ nước ngoài.

Cũng vào thời điểm trên, khoảng 6 trong số 10 người trưởng thành ở Mỹ cho biết chính phủ chi quá ít cho các vấn đề trong nước bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội...

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng nếu USAID giải thể, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ mất đi một công cụ quan trọng trong việc duy trì ảnh hưởng toàn cầu.

Hiện có khoảng 10 nghìn nhân viên làm việc tại USAID, trong đó 2/3 làm việc ở nước ngoài. Tổ chức có trụ sở tại hơn 60 quốc gia và cũng hoạt động tại hàng chục quốc gia khác.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỹ đóng băng USAID trong 90 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO