Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Thứ Ba, 01/04/2025
(QNO) - Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào khoảng 13h50 ngày 28/3 gây ra thiệt hại nghiêm trọng và làm rung chuyển cả nước này cũng như các khu vực lân cận như Thái Lan. Trận động đất đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, đồng thời gây đổ nát trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng và các công trình kiến trúc.
Trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ đã tấn công Myanmar, tập trung vào các thành phố lớn như Mandalay và Sagaing.
Theo số liệu ban đầu từ chính quyền quân sự Myanmar, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra.
Một số nguồn tin ước tính số người chết có thể lên tới 10.000 đến 100.000 người, dựa trên đánh giá của cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) về mức độ thiệt hại và chất lượng cơ sở hạ tầng tại khu vực bị ảnh hưởng.
[VIDEO] - Tòa nhà cao tầng đang thi công đổ sập do rung chấn ở Bang Sue. Video: Phoenix TV
Các thành phố Mandalay, Sagaing, Naypyidaw, Bago và miền nam bang Shan là những nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều tòa nhà, chùa chiền và cầu cống đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Một cây cầu 90 tuổi ở Sagaing đã sụp đổ, làm tăng thêm nỗi lo lắng về an toàn giao thông và khả năng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.
Trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng, chính quyền quân sự Myanmar đã nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, bao gồm Sagaing, Mandalay, Bago, Magway, Shan và thủ đô Naypyidaw. Đây là động thái quan trọng nhằm tập trung nguồn lực và nỗ lực cứu hộ, cũng như đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời cho những người bị ảnh hưởng.
Chính quyền quân sự Myanmar vốn ít khi kêu gọi viện trợ quốc tế, đã có một động thái hiếm hoi khi yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho đất nước này. Người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi hỗ trợ nhân đạo sớm nhất có thể, đặc biệt là lượng máu lớn để điều trị cho những người bị thương tại Mandalay, Sagaing và thủ đô Naypyidaw.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ cho Myanmar, trong khi cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã sẵn sàng triển khai các chuyên gia về thảm họa để hỗ trợ. Pháp và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã khẳng định sẽ cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho Myanmar. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp để ứng phó với trận động đất và chuẩn bị cung cấp vật tư y tế từ trung tâm hậu cần ở Dubai.
Đây là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar kể từ năm 1912 và được ghi nhận là thảm họa động đất gây chết người nhiều nhất trong lịch sử quốc gia này. Sự kiện địa chất này, với tâm chấn nằm gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar đã gây ra những rung chấn dữ dội, đạt cấp độ IX (Cực kỳ mạnh - theo thang đo cường độ Mercalli cải tiến).
Trận động đất không chỉ ảnh hưởng đến Myanmar mà còn gây ra rung chấn mạnh tại Thái Lan, đặc biệt là ở thủ đô Bangkok. Mặc dù không có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng tại Bangkok, một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm đã tạm ngừng hoạt động do sự rung lắc. Người dân đã hoảng hốt chạy khỏi các tòa nhà cao tầng và khách sạn ở trung tâm thành phố.
Một sự cố đáng chú ý là việc một tòa nhà cao tầng đang thi công ở Bangkok đã đổ sập, với ít nhất 43 công nhân bị mắc kẹt. May mắn là không có thương vong được báo cáo, nhưng sự việc này đã làm tăng thêm lo ngại về an toàn xây dựng và khả năng ứng phó với các thảm họa tự nhiên tại Thái Lan.
Nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương tại Myanmar, với sự tham gia của các lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế. Các tổ chức nhân đạo như Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đang phối hợp với cộng đồng Chữ thập đỏ Myanmar để đánh giá tình hình và cung cấp hỗ trợ cần thiết.
Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang đối mặt với nhiều thách thức do hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn và các tuyến đường chính bị hư hại. Các bệnh viện đang quá tải với hàng nghìn người bị thương, và nhu cầu về vật tư y tế, thực phẩm và nước uống đang trở nên cấp thiết.
Trận động đất này không chỉ gây ra thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng mà còn đặt ra những thách thức lớn về kinh tế và xã hội cho Myanmar. Dự kiến thiệt hại kinh tế có thể lên tới 10 tỷ đến 100 tỷ USD, tương đương khoảng 1/3 GDP của nước này.
Trong thời gian tới, Myanmar sẽ cần sự hỗ trợ không chỉ về mặt nhân đạo mà còn về tái thiết và phục hồi kinh tế. Sự hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn này và xây dựng lại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Sau lời kêu gọi của chính quyền quân sự Myanmar, nhiều tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ và đóng góp viện trợ quốc tế cho Myanmar sau động đất (thống kê đến ngày 29/3/2025):
Quốc gia/Tổ chức | Loại hình hỗ trợ |
Hoa Kỳ | Cam kết hỗ trợ, sẵn sàng triển khai chuyên gia. |
Pháp & Liên minh châu Âu (EU) | Cam kết cung cấp mọi hỗ trợ có thể. |
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) | Kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp, chuẩn bị cung cấp vật tư y tế. |
Trung Quốc | Cử đội cứu hộ và cung cấp vật tư cứu trợ khẩn cấp. |
Nga | Gửi hai máy bay chở đội cứu hộ và vật tư. |
Ấn Độ | Sẽ gửi hơn 15 tấn vật tư cứu trợ. |
Welthungerhilfe (WHH) | Cung cấp 108.000 USD viện trợ khẩn cấp, xem xét mở rộng hỗ trợ. |
Project HOPE | Huy động đội ứng phó khẩn cấp, đội tìm kiếm cứu nạn và y tế sẵn sàng. |
Direct Relief | Huy động nỗ lực ứng phó khẩn cấp phối hợp với AHA Center. |
Oxfam | Kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, kêu gọi quyên góp. |
Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC) | Đánh giá thiệt hại và chuẩn bị cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. |
UNICEF | Đội ngũ trên thực địa đánh giá thiệt hại và chuẩn bị hỗ trợ. |
Chương trình Lương thực thế giới (WFP) | Sẵn sàng cung cấp lương thực dự trữ. |
Tổ chức Bác sĩ không biên giới | Sẵn sàng triển khai đội ngũ y tế. |
Tổ chức Ân xá quốc tế | Vận động để đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được tất cả cộng đồng bị ảnh hưởng. |
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em | Hỗ trợ trẻ em và gia đình về nơi ở, thực phẩm và vật tư khẩn cấp. |
Tổ chức Y tế quốc tế | Chuẩn bị triển khai đội ngũ y tế và cung cấp hỗ trợ. |
CARE | Ứng phó bằng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm nước sạch, thực phẩm và nơi ở. |
Ireland | Sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể... |