Năm 2022, Phú Ninh thiệt hại gần 400 tỷ đồng do thiên tai

N.ĐOAN 25/08/2023 11:12

(QNO) - UBND huyện Phú Ninh cho biết thông tin trên tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 vào sáng nay 25/8.

Thiên tai gây thiệt hại nặng về hoa màu của nông dân huyện Phú Ninh. Ảnh: P.V
Thiên tai gây thiệt hại nặng về hoa màu của nông dân Phú Ninh. Ảnh: P.V

Năm 2022, huyện Phú Ninh ảnh hưởng 3 đợt thiên tai lớn. Trong đó, đợt mưa lớn từ ngày 31/3 - 5/4 gây ngập úng, đổ ngã, hư hại 669,2ha lúa, 450,2ha rau màu đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch; hư hỏng một số hạ tầng sản xuất và dân sinh. Ước tổng giá trị thiệt hại 92,3 tỷ đồng.

Bão số 4 từ ngày 27 - 29/9 gây thiệt hại đáng kể về hạ tầng, sản xuất và dân sinh. Ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 300,4 tỷ đồng.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và bão số 5 từ ngày 9 - 15/10, Phú Ninh có mưa to trên diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi và sạt lở đất, chia cắt giao thông cục bộ một số tuyến đường; thiệt hại đáng kể về công trình hạ tầng cơ sở và sản xuất của người dân. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xảy ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các xã vùng tây của huyện như Tam Lãnh, Tam Lộc người dân khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Sau các đợt thiên tai, UBND huyện Phú Ninh kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ 8 trường hợp bị thương; 23 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái với tổng kinh phí 540 triệu đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2022, Phú Ninh thiệt hại gần 400 tỷ đồng do thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO