(QNO) - Chiều nay 8/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND huyện Nam Giang về các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, năm 2025, tổng kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (kể cả nguồn được phép kéo dài sang) hơn 255,1 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư hơn 149,3 tỷ đồng và vốn sự nghiệp gần 105,8 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã phân bổ hơn 235,8 tỷ đồng, đạt 92,45%; giải ngân gần 31,3/235,8 tỷ đồng, đạt 13,26%.
Tại cuộc làm việc, Nam Giang nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi.
Cụ thể, đối với các xã được công nhận xã nông thôn mới năm 2024 gồm Tà Bhing và La Dêê, hiện nay các chế độ chính sách cho học sinh bán trú và cán bộ giáo viên công tác trên địa bàn 2 xã này bị cắt, điều kiện đi lại của các em học sinh từ nhà đến trường còn xa, không thuận lợi... gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các dự án đã được phân bổ vốn. Một số dự án thuộc danh mục tạm dừng chưa thể phân bổ vốn, huyện thực hiện điều chuyển danh mục công trình cho phù hợp.
Ngoài ra, tuyến quốc lộ 14D từ Bến Giằng (xã Cà Dy) đi các xã vùng cao, biên giới hiện bị hư hỏng, xuống cấp nặng khiến chi phí vận chuyển và giá vật liệu thực tế đến chân công trình khi đi qua tuyến cũng tăng lên, mất nhiều thời gian vận chuyển và ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện. Quá trình lập dự toán xây dựng công trình, địa phương không thể áp dụng cấp đường đặc biệt xấu cho tuyến này...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Nam Giang cần phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan của tỉnh để có sự thống nhất, khớp nối nguồn lực phân bổ, đảm bảo quá trình triển khai đúng theo quy định.
Thời gian tới, ông Trần Anh Tuấn lưu ý Nam Giang tiếp tục nỗ lực triển khai các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, xốc lại tinh thần làm việc hiệu quả, năng động nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phân bổ, giải ngân vốn đảm bảo theo tiến độ chung của tỉnh.
Sau cuộc họp này, Nam Giang thực hiện ngay nội dung báo cáo cụ thể theo từng phụ lục, danh mục dự án gửi các cơ quan của tỉnh để có cơ sở theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, giải ngân nguồn vốn...; nội dung báo cáo gửi về tỉnh trước ngày 15/5/2025.