Nam Trà My: Bảo vệ nguồn lợi cá niên

THANH THẮNG 18/01/2018 20:05

(QNO) - Thời gian qua, Công an huyện Nam Trà My tích cực vận động người dân trên địa bàn giao nộp xung kích điện để giữ nguồn lợi cá niên lâu dài cho đồng bào miền núi.

Công an huyện Nam Trà My vận động người dân giao nộp công cụ kích điện - Ảnh: Công an cung cấp.
Công an huyện Nam Trà My vận động người dân giao nộp công cụ kích điện. Ảnh: Công an cung cấp

Loài cá niên có tên khoa học Onychostoma gerlachi, phân bố nhiều tại Nam Trà My. Cá niên là món ăn dân dã, dễ chế biến, là đặc sản vùng núi nên thương lái tìm mua với giá cao. Theo giá bán thị trường hiện nay, 1kg cá niên dao động 250 - 400 nghìn đồng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân Nam Trà My.

Ông Hồ Văn Lễ - Trưởng thôn 3 (xã Trà Don) cho biết, trước đây cá niên phát triển nhiều ở các sông trên địa bàn, một người dành ra vài giờ để thả lưới cũng có thể bắt được vài ký cá niên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do cá niên được giá nên một số người dân dùng xung kích điện để khai thác. Có người còn dùng ghe chở theo xung kích điện để đánh bắt theo kiểu tận diệt.

“Cá niên từng là “cần câu cơm” của nhiều người dân nơi đây vì nó mang lại nguồn lợi cao. Thời gian gần đây, đặc biệt là trong thời kỳ sinh sản, cá có nhiều trứng nên giá bán cao, một số người dân dùng xung điện bắt liên tục khiến số lượng giảm sút” - ông Lễ lo lắng.

Để bảo vệ nguồn cá niên trên địa bàn trước nguy cơ bị tận duyệt, Công an huyện Nam Trà My đã giao Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu triển khai nhiều kế hoạch lớn nhằm vận động tuyên truyền người dân không sử dụng xung kích điện đánh bắt. Cùng với đó, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trên dòng sông Tranh.

Số công cụ kích điện Công an huyện Nam Trà My thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp.
Số công cụ kích điện Công an huyện Nam Trà My thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo số liệu từ Công an huyện Nam Trà My, từ năm 2015 đến 2017, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành hàng trăm đợt tuần tra dọc tuyến sông Tranh, phát hiện và xử lý 16 trường hợp, 17 đối tượng, tịch thu 15 bộ công cụ kích điện, tạm giữ 4 ghe các loại, nộp ngân sách nhà nước hơn 25 triệu đồng về hành vi trên.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tính từ ngày 25.12.2017 đến 14.1.2018, đội tiến hành hơn 10 đợt tuyên truyền đến tận thôn bản, phổ biến pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản cho người dân. Kết thúc đợt ra quân, Công an huyện đã vận động nhân dân giao nộp 2 biến sạc, 21 bình điện, 19 biến kích điện các loại, 25 cá nhân ký cam kết không tái tàng trữ và sử dụng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản.

Trung tá Nguyễn Xuân Thìn - Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết: “Trong năm 2018, thực hiện chủ trương của UBND huyện về giữ nguồn thủy sản cá niên trên sông Tranh, Công an huyện sẽ tiếp tục vận động người dân giao nộp công cụ kích điện. Đồng thời, thường xuyên ra quân đẩy đuổi những đối tượng dùng công cụ kích điện bắt cá niên trên sông Tranh, đoạn từ khu vực giáp ranh huyện Bắc Trà My đến hết toàn huyện. Nếu biết cách bảo vệ, khai thác hợp lý, cá niên sẽ mang lại sinh kế cho đồng bào địa phương”.

THANH THẮNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My: Bảo vệ nguồn lợi cá niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO